Đã chi trả hơn 1.000 tỉ đồng cho người dân ảnh hưởng bởi dự án đường Dương Quảng Hàm

(PLO)- 235/425 hộ đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Sở TT&TT TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội trên địa bàn TP.

UBND quận Gò Vấp đã gửi đến họp báo những thông tin về dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm.

Những ngày gần đây, người dân sinh sống dọc tuyến đường Dương Quảng Hàm đã gấp rút tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm: Có 235 hộ dân đã bàn giao mặt bằng-nguoi-dan-duong-duong-quang-ham-giao-mat-bang-cho-du-an
Nhiều hộ dân đang tháo dỡ một phần nhà, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo chính quyền quận Gò Vấp, dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm có tổng mức đầu tư 2.300 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.500 tỉ đồng.

Dự án này ảnh hưởng đến 425 hộ dân, có 366 trường hợp giải toả một phần, 56 trường hợp giải toả toàn bộ và 3 lô cốt. Quận Gò Vấp đã tiến hành chi trả cho 358/425 trường hợp với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Đến nay, có 235/425 hộ đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Quận Gò Vấp đã bàn giao mặt bằng hai đợt cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông triển khai thi công công trình. Lần đầu tiên là vào hồi cuối tháng 8-2023. Lần thứ hai là ngày 24-11 vừa qua.

Dự kiến đến cuối năm 2025, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khó khăn hiện nay của quận Gò Vấp là còn khoảng 50 trường hợp chưa hoàn chỉnh thủ tục nhận tiền do vướng thủ tục như kê khai di sản thừa kế, tranh chấp, thế chấp ngân hàng, uỷ quyền, không đồng ý… hoặc các phát sinh pháp lý liên quan về hồ sơ bồi thường.

Các hộ dân bị giải toả toàn bộ nhà đất có ý kiến đề nghị được tái định cư bằng nền đất. Quận đã kiến nghị UBND TP và các sở, ngành liên quan xem xét điều chuyển, phân bổ quỹ nền đất tái định cư cho dự án.

Đến nay, UBND TP đã chấp thuận và phân bổ 49 nền đất tại khu dân cư Tân Thới Hiệp để phục vụ tái định cư cho các hộ dân trong dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm