Đã có bên lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần mộ Thiếu tướng Iran

(PLO)- Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép gần nghĩa trang chôn cất tướng Iran khiến hàng trăm người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép gần nghĩa trang chôn cất cố Thiếu tướng Vệ binh Cách mạng Iran - ông Qassem Soleimani, khiến hàng trăm người thương vong, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong một tuyên bố đăng tải trên nền tảng Telegram hôm 4-1, IS cho biết 2 thành viên của nhóm này đã kích hoạt 2 túi bom gần nghĩa trang nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman (TP Kerman, đông nam Iran) hôm 3-1, giữa lúc đám đông đang tổ chức lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của ông Soleimani.

415330161-6661298940660106-7193256609998481595-n-1580.png
Xe cứu thương tại hiện trường vụ đánh bom gần nghĩa trang chôn cất cố Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani hôm 3-1. Ảnh: AFP

Tuyên bố của IS không tiết lộ cách thức các thành viên của nhóm xâm nhập Iran, gây ra vụ tấn công cũng như động cơ thúc đẩy IS thực hiện vụ đánh bom.

Tuy nhiên, theo Reuters, khả năng cao hành động trên cho thấy IS đang muốn làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông, tạo điều kiện cho nhóm phiến quân này trỗi dậy.

Cùng ngày 4-1, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ đáp trả vụ tấn công mà IS đã gây ra.

iran.png
Cố Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Iran ban đầu cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ tấn công nhưng giới chức Washington và Tel Aviv đã bác bỏ.

Hôm 3-1, ông Mohammad Mokhber - Phó Tổng thống thứ nhất của Iran tuyên bố rằng Tehran và những người lính của cố Thiếu tướng Soleimani sẽ khiến bất kỳ lực lượng nào gây ra vụ tấn công phải trả giá đắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm