Nổ bom gần mộ Tướng Soleimani: Thương vong tăng cao, Iran và Mỹ lên tiếng

(PLO)- Hai vụ nổ bom gần mộ Thiếu tướng Iran - ông Qassem Soleimani đã làm 103 người chết và 211 người bị thương, Iran và Nga lên án chủ nghĩa khủng bố trong khi Mỹ bác bỏ mọi liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai vụ nổ bom gần mộ Thiếu tướng Iran - ông Qassem Soleimani ngày 3-1 đã làm 103 người chết và 211 người bị thương. Ngay sau vụ nổ, Iran thề sẽ đáp trả gay gắt, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Truyền thông Iran cho biết 2 quả bom đặt gần mộ của ông Soleimani tại TP Kerman (Iran) đã phát nổ cách nhau khoảng 20 phút.

Vụ việc xảy ra khi người dân đến nghĩa trang tưởng niệm 4 năm ngày mất của ông Soleimani. Vụ đánh bom là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iran kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979.

“Hai túi đựng bom đã phát nổ và thủ phạm dường như đã kích nổ bom bằng điều khiển từ xa” - theo IRNA.

Hiện chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhưng Iran cho biết sẽ đáp trả tương xứng.

Nổ bom gần mộ Thiếu tướng Iran: Hơn 100 người chết, Iran thề đáp trả gay gắt
Hiện trường vụ nổ gần mộ Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani tại TP Kerman (Iran) ngày 3-1. Ảnh: IRNA

Ngay sau vụ việc, Lãnh đạo tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei ra tuyên bố: “Những kẻ thù độc ác của Iran một lần nữa đã gây ra thảm kịch và giết hại rất nhiều người dân thân yêu ở TP Kerman. Sẽ có phản ứng mạnh mẽ cho thảm kịch này”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi tuyên bố lực lượng chức năng Iran sẽ sớm “xác định và trừng phạt kẻ thực hiện tội ác này”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày qua gửi lời chia buồn tới Iran và cho biết ông bị sốc trước vụ tấn công.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức hoặc biểu hiện nào và tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong cuộc chiến không khoan nhượng chống lại cái ác” - ông Putin nói.

Bình luận về vụ nổ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller bác bỏ mọi đồn đoán rằng Washington đứng sau vụ việc.

Ông Miller nói thêm rằng Mỹ không tin Israel có liên quan vụ tấn công, và bày tỏ nghi ngờ rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm