Iran lên tiếng việc Mỹ cáo buộc mình tấn công tàu ngoài khơi Ấn Độ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran bác cáo buộc từ Mỹ rằng mình triển khai một máy bay không người lái tấn công tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng mình triển khai một máy bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở hóa chất ngoài khơi Ấn Độ hôm 23-12, theo hãng tin AFP.

Trước đó, vào ngày 23-12 tàu chở hóa chất Chem Pluto của Nhật đã bị tấn công khi đi qua vùng biển Ấn Độ trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của nhóm Houthis (Yemen) nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ đang tăng báo động.

Lầu Năm Góc sau đó công khai cáo buộc Iran về vụ tấn công trên.

iran-tan-cong-tau-cho-hoa-chat-an-do-8389.jpeg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani. Ảnh: AFP

“Chúng tôi tuyên bố những cáo buộc đó bị bác bỏ hoàn toàn và vô giá trị” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nhấn mạnh.

Ông Kanani nói rằng những cáo buộc như vậy nhằm mục đích đánh lạc hướng sự tập trung của dư luận và che đậy sự hỗ trợ của Mỹ đối với hành động của Israel ở Dải Gaza.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Anh David Cameron là "lặp đi lặp lại” và “sáo rỗng” sau khi ông Cameron nói Iran là "ảnh hưởng xấu trong khu vực và thế giới" và kêu gọi "một loạt các biện pháp răn đe" nước này.

Phía Mỹ và Anh chưa bình luận về tuyên bố trên của Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm