Đã gửi 23 thông báo học sinh vi phạm giao thông về các trường

Trung tá Đinh Thanh Thảo, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ cuối tuần trước, thực hiện cơ chế phối hợp giữa Công an TP và Sở GD - ĐT, đơn vị đã gửi thông tin về 23 trường hợp học sinh THPT vi phạm giao thông tới các trường đóng trên địa bàn thành phố.

Đã gửi 23 thông báo học sinh vi phạm giao thông về các trường ảnh 1

Một nam học sinh trường THPT Trương Định vi phạm tại ngã ba Quang Trung, Lý Thường Kiệt

Theo thống kê, tất cả các lỗi vi phạm của các em đều nằm trong khung hình phạt không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông và không có giấy phép lái xe hạng A1...

Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp, vào sáng nay (18/4/2011), các tổ công tác thuộc các Đội CSGT tiếp tục triển khai ra quân xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ liên quan đến học sinh.
 
Tại ngã ba Quang Trung - Lý Thường Kiệt, Tổ công tác Đội CSGT số 1 do Trung úy Lưu Thanh Châu đã xử lý rất nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy hoặc không có bằng lái xe...

Đã gửi 23 thông báo học sinh vi phạm giao thông về các trường ảnh 2

Một học sinh nữ vi phạm gọi điện "cầu cứu" người thân

Hầu hết các "áo trắng" vi phạm đều cho biết đã được nhà trường tuyên truyền nhưng đã lơ là, cho đây là hành vi sai phạm không nghiêm trọng nên cố tình vi phạm. Trường hợp em V.N.T, học sinh trường PTTH Trương Định khi bị CSGT nhắc nhở còn viện lý do đã đội mũ bảo hiểm và đi đúng luật, không đèo ba, không vượt đèn đỏ... T còn hồn nhiên cho biết, mặc dù đã được nhà trường nhiều lần nhắc nhở dưới các hình thức khác nhau nhưng em vẫn mượn xe máy của bố để đến trường hàng ngày.

Theo trung tá Đinh Thanh Thảo, tất cả những trường vi phạm vào sáng nay và những ngày tiếp theo đều được gửi thông báo tới các trường nơi các em đang học.

Theo Ngân Hạ (HMNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm