Đà Nẵng chi 5 triệu cho mỗi khu dân cư để tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

(PLO)- Mỗi khu dân cư điểm cấp TP sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng và 1.186 khu dân cư còn lại được hỗ trợ 5 triệu đồng/khu dân cư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, UBMTTQVN TP Đà Nẵng cho hay, Thành ủy, HĐND TP thống nhất chủ trương và UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cấp ngân sách cho UBMTTQVN TP hỗ trợ 1.200 Khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong số 1.200 Ban Công tác Mặt trận sẽ có 14 Ban công tác mặt trận làm điểm cấp TP, mỗi khu dân cư làm điểm này sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng và 1.186 khu dân cư còn lại được hỗ trợ mỗi khu 5 triệu đồng.

Ho-tro-5-trieu-dong-cho-cac-khu-dan-cu.JPG
Số tiền hỗ trợ các khu dân cư là trên 6 tỉ đồng. Ảnh: MTTQVN TPĐN.

Được biết, việc cấp hỗ trợ tiền cho các khu dân cư tổ chức ngày hội đợt này là để chào mừng 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023); 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Số tiền được TP Đà Nẵng chi hỗ trợ cho 1.200 khu dân cư lần này là trên 6 tỉ đồng.

Trước đây, vào năm 2015, UBND TP Đà Nẵng cũng đã từng chi tới 19 tỉ đồng để hỗ trợ khoảng 6.000 tổ dân phố mở tiệc mừng 40 năm ngày giải phóng TP.

Việc chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ các tổ dân phố mở tiệc này đón nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của người dân TP vào thời điểm ấy. Điều đó đã tạo được không khí vui tươi, hào hứng trong nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm