Đà Nẵng chuyển giao nhiều nhà đất công sản tại các vị trí đắc địa

(PLO)- Đà Nẵng chuyển giao 10 cơ sở nhà đất công sản cho các quận, huyện xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm văn hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết định chuyển giao 10 nhà đất công sản cho địa phương quản lý, sử dụng. Tổng diện tích đất chuyển giao là gần 7.200 m2, đều nằm trên các vị trí đắc địa của TP.

Cụ thể, UBND quận Hải Châu được chuyển giao quản lý, sử dụng năm cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất hơn 4.000 m2.

Trong đó, nhà đất số 01 Thanh Long (phường Thanh Bình) rộng hơn 244 m2 được dùng để làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Nhà đất số 103 Hùng Vương là trụ sở làm việc cũ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhà đất số 103 Hùng Vương là trụ sở làm việc cũ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhà đất số 342 Phan Chu Trinh (phường Bình Thuận) là trụ sở làm việc cơ sở 2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng rộng hơn 1.479 m2 được giao để xây dựng Trường Mầm non Cẩm Vân.

Nhà đất số 103 Hùng Vương, diện tích hơn 1.793 m2 cũng là trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng được giao làm trụ sở UBND phường Hải Châu 1.

Cơ sở nhà đất số 90/4 Trần Phú (phường Hải Châu 1) có diện tích đất hơn 504 m2 được giao làm trung tâm văn hóa phường Hải Châu 1. Nhà đất số 110 Triệu Nữ Vương (phường Hải Châu 2, nhà trống) với diện tích hơn 235 m2 đất cũng được giao làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

UBND quận Liên Chiểu được UBND TP Đà Nẵng chuyển giao hai cơ sở nhà đất (tổng diện tích đất hơn 510 m2) tại số 398 Tôn Đức Thắng và 520 Nguyễn Lương Bằng để xây dựng Khu dân cư Hòa Mỹ và Nhà sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư Xuân Thiều 1.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhà đất tại 527 Lê Văn Hiến có diện tích đất hơn 1.743 m3 cho UBND quận Ngũ Hành Sơn để làm Trung tâm trưng bày, quảng bá du lịch Ngũ Hành Sơn.

Nhà đất tại số 371 – 373 Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Thọ Đông, rộng gần 700 m2) vốn là trụ sở làm việc của Trạm chẩn đoán xét nghiệm thú y được giao cho UBND quận Cẩm Lệ làm trụ sở làm việc của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận này.

135 m2 đất tại xã Hòa Phước cũng được giao cho UBND huyện Hòa Vang quản lý để làm Phòng trực ban của Tiểu đội dân quân thường trực, kho chứa dụng cụ phục vụ huấn luyện của Ban chỉ huy quân sự và Công an xã Hòa Phước.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà đất công sản nêu trên đúng công năng sau khi chuyển giao, đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.

Các địa phương đánh giá lại giá trị tài sản để ghi sổ kế toán, xác định thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định làm cơ sở hoạch toán kế toán tài sản theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm