Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch giảm hộ nghèo chuẩn Trung ương

(PLO)- 2022 là năm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn TP với mức khu vực nông thôn 2 triệu đồng và khu vực thành thị 2,5 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 25-3, TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương (Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ).

TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương. Ảnh: TẤN VIỆT

TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương. Ảnh: TẤN VIỆT

Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á

Là Cụm trưởng Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương năm 2022, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả hết sức ấn tượng và khả quan sau khi đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Năm 2022, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 14,05% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 24.000 tỉ đồng, đạt hơn 120% dự toán. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 3,7 triệu lượt.

Đà Nẵng đứng vị trí thứ ba trong top 10 TP du lịch hàng đầu Đông Nam Á – Giải thưởng du lịch châu Á 2022 do Tạp chí du lịch Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức và giải thưởng “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 của World Travel Award.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, TP đã tổ chức thành công Diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022, Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022.

Đà Nẵng cũng tiếp tục giành giải Nhất tại Giải thưởng TP thông minh Việt Nam năm 2022. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về phong trào thi đua khen thưởng, bà Yến cho hay, TP duy trì 74 phong trào thi đua đã phát động từ năm 2021. Một số phong trào thi đua tiêu biểu như “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải tỏa, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực” hay “TP Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đà Nẵng phát động nhiều giải thưởng trên các lĩnh vực. Cụ thể như giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng”, giải thưởng “Môi trường TP Đà Nẵng”, giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”, giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”…

Năm TP trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Năm TP trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Yến, các cơ quan, đơn vị của TP triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đà Nẵng đã khen thưởng cho 17 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2022.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Báo cáo của Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương cho hay, năm 2022, Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn TP.

Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại với hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ theo hộ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo giảm nghèo theo dõi giúp đỡ hộ nghèo.

Toàn TP đã triển khai mua và cấp thẻ BHYT cho gần 41.463 người nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Đồng thời xây nhà, sửa chữa nhà cho 366 hộ nghèo đang ở nhà xuống cấp, triển khai cho 1.171 hộ nghèo vay vốn tạo việc làm, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 7.500 lượt con em hộ nghèo đang học các cấp.

Đà Nẵng bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương năm 2023 cho TP Hải Phòng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương năm 2023 cho TP Hải Phòng. Ảnh: TẤN VIỆT

2022 là năm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn TP với mức khu vực nông thôn 2 triệu đồng và mức khu vực thành thị 2,5 triệu đồng theo Nghị quyết 76/2021 của HĐND TP Đà Nẵng.

Mức này cao hơn mức quy định chuẩn nghèo của Trung ương tại Nghị định 07/2021 của Chính phủ 500.000 đồng cho mỗi khu vực. Đà Nẵng cũng hoàn thành 100% kế hoạch giảm hộ nghèo chuẩn Trung ương.

Tại hội nghị, Đà Nẵng đã bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm TP trực thuộc Trung ương năm 2023 cho TP Hải Phòng. Lãnh đạo năm TP trực thuộc Trung ương cũng ký giao ước thi đua năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm