Đà Nẵng: Sẽ kiến nghị sửa quyết định cấm dân có nhà siêu nhỏ nâng tầng

(PLO)- Một lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng cũng cho biết sẽ tổ chức đi kiểm tra thực tế, ghi nhận ý kiến của người dân và có kiến nghị liên quan đến việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phùng Phú Phong cho hay hiện nay sở đang lấy ý kiến của các địa phương để tổng hợp và báo cáo UBND TP theo hướng sửa đổi Quyết định 2089/2020 của UBND TP để người dân có nhà diện tích nhỏ ở trong các kiệt hẻm có thể sửa chữa, nâng tầng đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

Ông Phong cũng cho rằng liên quan đến vấn đề này còn có một số bất cập từ lịch sử phát triển đô thị, quá khứ để lại về tách thửa khu vực trung tâm. Do trước đây cho phép việc tách thửa quá nhỏ nên hình thành các khu nhà diện tích nhỏ hẹp như nói trên.

Một gia đình ở hẻm 569 đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu sống trong căn nhà chỉ rộng 18 m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Một gia đình ở hẻm 569 đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu sống trong căn nhà chỉ rộng 18 m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong khi đó, một lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng cũng cho hay sẽ tổ chức đi kiểm tra thực tế, ghi nhận ý kiến của người dân và có kiến nghị liên quan đến việc này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đang có hàng ngàn hộ dân ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng có nhà siêu nhỏ sống vô cùng chật chội, không thể nâng tầng vì các quy định trước đây và Quyết định 2089/2020 của TP Đà Nẵng.

Quyết định này quy định nhà có diện tích đất nhỏ hơn 25 m2 hoặc diện tích đất 25-45 m2 chỉ được phép cải tạo nguyên trạng, không được phép nâng tầng. Từ nguyện vọng của người dân, lãnh đạo quận Hải Châu đã đề xuất cho người dân được nâng tầng để bớt khổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm