Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy

Chiều ngày 3-7, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang hai đối tượng gồm: Nguyễn Trung Kiên (trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) và Phạm Đình Khoa (ngụ phường Mân Thái, Q.Sơn Trà) đang có hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ tại hiện trường 70 gam ma túy tổng hợp (dạng đá), hai điện thoại di động, một xe máy và một số tiền mặt. 

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của vợ con Kiên tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (Q,Hải Châu) thu giữ thêm một gói heroin (chưa rõ trọng lượng), 13,9 triệu đồng, một cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy, một tẩu thuốc… Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ thêm Huỳnh Quang Ngọc (trú tổ 2, phường Thanh Bình, Q.Hải Châu) là đối tượng mua ma túy của Kiên.

 Đối tượng Phạm Đình Khoa. Ảnh: LT

Theo điều tra ban đầu, Kiên cùng vợ con đi ô tô mang ma túy từ Vinh vào Đà Nẵng thuê khách sạn để phân phối cho các “chân rết”. Kiên khai nhận, đã giao “hàng” cho một đối tượng khác. Sau đó, thuê taxi mang hàng qua khu vực gần chợ Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để bán hàng cho Khoa thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây mua bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TP. Đà Nẵng tiêu thụ.

 LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm