Đà Nẵng: Xe cứu thương đụng xe cứu thương, F0 tử vong, điều dưỡng bị thương nặng

Trưa ngày 24-8, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng)  chở 1 trường hợp F1 là ông Đoàn Văn V. (85 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chạy trên đường Quang Trung hướng từ sông Hàn đi Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai thì va chạm với một xe cứu thương tư nhân biển số trắng 43B - 055.25 chạy hướng cắt ngang.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà, cho biết, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, xe cứu thương chở bệnh nhân qua BV Đà Nẵng cấp cứu.

Sau va chạm, ông V. được đưa vào BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, trong quá trình cấp cứu thì bệnh nhân tử vong. Sau đó, kết quả xét nghiệm ông V. dương tính với SARS-CoV-2.

“Xe cấp cứu này trung tâm mới nhận do một ngân hàng tài trợ 10 ngày. Bác sĩ và lái xe bị trầy xước, riêng nữ điều dưỡng ngồi với bệnh nhân bị thương nặng được chuyển đến BV Đà Nẵng cấp cứu. Chị này mặc đồ bảo hộ, do va chạm mạnh, đồ bảo hộ bị rách nên trở thành F1. Hiện nay nữ điều dưỡng vẫn đang được điều trị và cách ly tại BV Đà Nẵng”, ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn chưa xác định được và đang chờ kết quả pháp y.

Vì sao xe cứu thương ở CDC Cần Thơ cứ để đó không dùng
Vì sao xe cứu thương ở CDC Cần Thơ cứ để đó không dùng
(PLO)- Xe cứu thương của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ thuộc gói thầu lắp đặt trang thiết bị, tuy nhiên, do gói thầu chưa đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng kéo theo xe cứu thương phải “đắp chiếu” gần một năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm