“Đại bàng” tái đấu “sư tử” một mất, một còn

Về nhận định, chúng tôi vẫn nghiêng ưu thế về Indonesia, bởi đội bóng này có mức độ trưởng thành rất nhanh và đặc biệt có nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn hơn. Các trụ cột, các tay săn bàn của Indonesia cũng quái hơn và quan trọng là họ càng đá càng hay.

Singapore và Indonesia đều dựa trên nền tảng sức mạnh tập thể nhưng Indonesia vẫn có nhiều nhân tố gây đột biến hơn.

Về chiến thuật, HLV Shin Tae-yong cho thấy ông là người tiếp cận, đọc trận đấu, phân tích và điều chỉnh rất nhanh. Mảng miếng và lối chơi của Indonesia thay đổi tùy theo đối thủ và vận hành tốt. Trong khi đó, Singapore chỉ nổi trội ở yếu tố sức mạnh và chơi bóng dài.

Dự đoán: Indonesia thắng cách biệt một bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm