Đại biểu lo lắng tình hình tội phạm, đạo đức xuống cấp

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp QH, cử tri nhiều địa phương phản ánh hoạt động băng nhóm xã hội đen, bảo kê, buôn bán ma túy, các vụ giết người, cho vay nặng lãi, xâm hại tình dục trẻ em,... gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) phát biểu tại hội trường. Ảnh: C.LUẬN

Thảo luận tại hội trường, ĐB Bạch Thị Hương Thủy (Hòa Bình) công tác trong ngành kiểm sát nhận định: Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đã phát sinh nhiều loại tội phạm mới diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm do băng, ổ, nhóm gây ra, tội phạm giết người…

Đáng lo hơn nữa, độ tuổi phạm tội có xu hướng trẻ hóa, thể hiện sự báo động về sự xuống cấp nhân cách, đạo đức trong xã hội hiện nay.

Kẻ thủ ác giết người không ghê tay, nguyên nhân từ những mâu thuẫn tức thì hoặc thù hận dẫn đến thảm án đau lòng.

Bà Thủy đề nghị Chính phủ phải tăng cường giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an toàn, trật tự xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Luật Phòng, chống tội phạm, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nâng cao vai trò của cả hệ thống chính trị và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội.

ĐB Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cũng cho hay là cử tri bày tỏ sự quan ngại về tình hình phạm pháp gia tăng, gây bức xúc dư luận, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên.

Các vụ trộm cắp, cướp tài sản, giết người man rợ mà nguyên nhân từ người nghiện ma túy gây ra tạo tâm lý bất an trong nhân dân.

ĐB Trần Văn Tiến, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cho biết: Qua nắm bắt dư luận và tiếp xúc cử tri cho thấy xã hội đang xuất hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức và lối sống, một số vụ giết người xảy ra nghiêm trọng gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi đến kỳ họp cũng nêu rõ: Cử tri, nhân dân lo ngại về tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động; số vụ bạo lực gia tăng; liên tiếp xảy ra các vụ án giết người… Cử tri và nhân dân đề nghị Bộ Công an, các ngành chức năng, địa phương có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Về phần mình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các bộ, ngành chức năng, chính quyền các địa phương… có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng được đề nghị khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội.

Bộ Công an đã thông tin là đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm nghiêm trọng, cường độ bạo lực gia tăng, gây lo lắng, bức xúc dư luận. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.