Đại biểu Quốc hội nêu 2 nguyên nhân gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

(PLO)- Theo đại biểu Quốc hội, tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm và chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, là hai nguyên nhân gây cản trở cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-5, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết về một số dự án quan trọng quốc gia.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) tán đồng việc thực hiện Nghị quyết 43 đã góp phần đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng.

Trong đó, nhiều chính sách được thực hiện thành công, giúp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước, làm giảm chi phí đầu vào, kiềm chế lạm phát

Tuy nhiên, theo ĐB Tuấn, một số chính sách của Nghị quyết 43 có kết quả thực hiện thấp, có tới bảy chính sách có chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Trong đó, chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại chỉ đạt 3,05 % trên tổng quy mô nguồn lực 40.000 tỉ đồng; Chính sách đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm chỉ đạt 37 % kế hoạch; Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 55,7 % kế hoạch…

cán bộ sợ trách nhiệm
ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh).

ĐB Tuấn cũng nhấn mạnh hai trong số các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên mà báo cáo giám sát đưa ra gồm: “Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”; “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, văn bản hướng dẫn cụ thể một số chính sách có quy định chưa rõ, chưa thống nhất”.

“Theo tôi, đây là hai nguyên nhân chính, là rào cản lớn nhất hiện nay, dẫn đến tình trạng làm trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết 43 nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung” – ĐB Tuấn nói.

Ông Tuấn bày tỏ lo ngại khi hai nguyên nhân này thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các báo cáo trình tại kỳ họp này của Quốc hội.

“Thực trạng này rất đáng quan tâm và cần phải có giải pháp căn cơ để khắc phục, để kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế của đất nước” – ĐB Tuấn đề nghị.

Theo đó, ông Tuấn đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan khắc phục hiệu quả các nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo giám sát.

Trong đó, tập trung tháo gỡ điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho 27 địa phương, bộ, ngành với 70 kiến nghị...

Ngoài ra, ĐB Tuấn cũng đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu có giải pháp tổng thể hơn, toàn diện hơn để hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp cả nước đang kiệt sức.

Trong đó, Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất, như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Giá sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

“Điều này để tạo cơ sở, hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay” – ĐB Tuấn nói và nhấn mạnh khi hệ thống văn bản pháp lý hoàn chỉnh sẽ khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ đang xảy ra trong bộ máy hành chính nhà nước hiện nay.

Tại phiên thảo luận, ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cũng bày tỏ sự quan ngại với tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

“Điều này đã trở thành một loại dịch lan rất nhanh trong đội ngũ người thực thi công vụ ở mọi cấp, mọi ngành trong xã hội suốt từ năm 2022 đến hết năm 2023. Nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua. Thực sự đau và thực sự buồn!” – ông Trí nói.

Để ngăn chặn “nạn dịch” né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục tồn tại đến năm 2024, ĐB Trí mong muốn các cấp cần coi đây là tình trạng tiêu cực. Cần chỉ ra và thực thi kỷ luật những ai né tránh, sợ trách nhiệm.

“Cạnh đó, cũng cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những ai có tình thần 7 dám, đặc biệt cán bộ, công chức viên chức nào dám làm, dám chịu trách nhiệm” – ông đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm