Đại học Hùng Vương đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

(PLO)- Trường Đại học Hùng Vương đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-2, Trường Đại học (ĐH) Hùng Vương, TP.HCM đã tổ chức lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cấp. Giấy chứng nhận là sự công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT. Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng năm năm.

Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: VÕ HÀ

Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: VÕ HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương, cho biết Trường ĐH Hùng vương được thành lập từ năm 1995, tự hào với truyền thống lịch sử 28 năm xây dựng và phát triển. Trường đã từng bước khẳng định sự vững mạnh về đổi mới đào tạo, chuyển đổi, nâng cao nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với môi trường làm việc và môi trường sống trong cộng đồng… Trường đã được lãnh đạo nhà nước, các bộ ban ngành khen tặng những danh hiệu cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM…

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương phát biểu trong lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: VÕ HÀ

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương phát biểu trong lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: VÕ HÀ

Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc tự đánh giá chất lượng đào tạo trường ĐH, sau khi tuyển sinh trở lại từ năm 2017, nhà trường đã triển khai công tác tự đánh giá lần thứ nhất vào năm 2020. Năm 2022, trường đã tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá với mục đích xem xét đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2022 về các hoạt động của trường. Từ đó, có những biện pháp điều chỉnh các nguồn lực trong quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

“Nhà trường luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, lấy người học là trung tâm trong suốt quá trình đào tạo để từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp, tạo nền tảng vững chắc trong quá trình phát triển trong sự nghiệp giáo dục. Nhà trường xác định công tác kiểm định giáo dục vừa là trách nhiệm vừa là mục tiêu giá trị cốt lỗi của Trường ĐH Hùng Vương hướng tới”- TS Trần Việt Anh khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm