Cả ba võ sĩ này đã thi triển đòn thế rất đẹp trong bài đối luyện tay không một chống hai, đoạt được điểm cao và mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn Việt Nam.
HCV này cùng với chiếc HCV đầu tiên mà Nguyễn Thị Hoài Thu giành được ngày 4/8 sau khi đánh bại đối thủ Kuan của vùng lãnh thổ Đài Loan và hai tấm HCB có được trước đó đã giúp đoàn thể thao Việt Nam đứng vững ở vị trí thứ tám trên tổng số 40 nước và vùng lãnh thổ cử VĐV tham gia Đại hội.
Sau khi mang về một HCV, một HCB và hai HCĐ cho đất nước trong những ngày qua, các võ sỹ Taekwondo đã bước vào ngày so tài cuối và võ sỹ Nghiêm Thị Huyền giành thêm chiếc HCĐ hạng 55-59 kg nữ. Trong trận tứ kết, Nghiêm Thị Huyền đã vượt qua Matar Alyasar (Gioócđani) với tỷ số 2-1 nhưng ở trận bán kết, Huyền đã không thể vượt qua Lei Jie (Trung Quốc) và đành dừng bước với tấm HCĐ sau khi để thua 3-5. Như vậy, thành tích một HCV, một HCB và ba HCĐ được xem là chấp nhận được trong bối cảnh Taekwondo nước ta hình như đang hụt hơi trên đấu trường quốc tế.
![]() |
| HLV Hồ Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hoài Thu, võ sỹ giành HCV đầu tiên cho Taekwondo và đoàn TTVN, trong giờ phút thư giãn tại SVĐ Huamark, Bangkok |
Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với phóng viên TTXVN tại nhà thi đấu Huamark, huấn luyện viên Hồ Anh Tuấn cho biết Taekwondo là một trong những môn thể thao ta có thế mạnh nhờ được đầu tư phát triển khá kỹ. Trước đây các võ sỹ của ta có mặt bằng trình độ nhỉnh hơn các nước khác ở Đông Nam Á, song hiện Thái Lan đang có bước tiến dài. Tại giải lần này, đoàn Việt Nam cử 8 VĐV (4 nam và 4 nữ) tham gia 8 hạng cân, trong đó ĐKVĐ SEA Games 24 Nguyễn Thị Hoài Thu thi đấu hiệu quả và giành HCV đầu tiên cho Taekwondo và đoàn thể thao Việt Nam sau khi lần lượt vượt qua các võ sỹ của Hàn Quốc, Lào, Cadắcxtan tại các vòng đấu loại, vòng tứ kết và bán kết, để rồi sau đó bước lên bục chiến thắng cao nhất.
Ở nội dung Pencak Silat, đoàn Việt Nam có hai võ sĩ vào tranh tài vòng bán kết là ĐKVĐ SEA Games 23 và 24 Huỳnh Thị Thu Hồng (hạng dưới 55 kg nữ) và ĐKVĐ ĐNÁ 2009 Lê Thị Phi Nga (dưới 50 kg nữ), sau khi xuất sắc vượt qua Noytapa (Thái Lan) và Vong Boutady (Lào) với cùng tỷ số 5-0. Như vậy, ngoài Thu Hồng và Phi Nga, đoàn Việt Nam còn có hai võ sĩ khác góp mặt ở trận chung kết là Trương Văn Mạo (dưới 75 kg nam) và ĐKVĐ SEA Games 24 Lê Thị Hồng Ngoan. Với việc có đến 4/7 đại diện góp mặt trong trận chung kết, Pencak Silat được dự báo sẽ giành ít nhất hai HCV nữa cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội. Pencak Silat tạm nghỉ ngày 6/8 để các võ sĩ vào trận chung kết ngày 7/8 với thể trạng tốt nhất.
Còn tại nội dung Kickboxing, trong trận bán kết hạng dưới 52 kg nam, Nguyễn Kế Nhân dù rất nỗ lực để thực hiện đấu pháp phòng thủ phản công nhưng cũng không thể vượt qua Omarov Yerkebulan (Cadắcxtan) có nhiều kinh nghiệm, đành nhận HCĐ sau khi để thua với tỷ số 0-3.
Tương tự, Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng không thể vượt qua võ sĩ Namuangchan Wilaiwan của nước chủ nhà ở trận bán kết hạng dưới 52 kg nữ, cho dù ở hiệp cuối cùng thế trận nghiêng về võ sĩ Việt Nam. Tại trận bán kết hạng dưới 81 kg nam, trước đối thủ có thể hình quá vượt trội là Alhariri Mohammad (Xyri), BHL Việt Nam đã cho Trần Thanh Tâm ngưng thi đấu ở hiệp 2 và chấp nhận tấm HCĐ. Đỗ Văn Thông – võ sĩ TPHCM từng thi đấu rất ấn tượng ở hai trận vòng ngoài - và Nguyễn Văn Đức cũng dừng bước trong trận bán kết.
Đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Tuyết Mai đã giành quyền vào chung kết sau khi hạ Jahan Heena Nasreen (Ấn Độ) trong trận bán kết hạng dưới 56 kg nữ. Đến thời điểm này, Kickboxing Việt Nam đã giành được 5 HCĐ (các huy chương này sẽ trao sau nên hiện chưa được cộng vào bảng tổng sắp của VN) và ít nhất có 1 HCB tại đấu trường châu lục - một thành tích rất đáng nể đối với bộ môn Kickboxing nước ta khi môn võ thuật mới toanh này mới chỉ bước vào luyện tập hơn một tháng và tham dự một giải đấu đầu tiên.
Ở nội dung Muay Thai, môn võ truyền thống của người Thái, trong trận bán kết hạng dưới 57 kg nam với Abdul Qayum (Uzbekistan), ĐKVĐ tiền ASIAN Indoor Games 3 Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 nhờ tinh thần thi đấu cao cộng với kỹ thuật thi đấu Muay hiện đại. Tương tự, bán kết hạng dưới 60 kg nữ, võ sĩ CAND Trần Thị Hương đã giành chiến thắng thuyết phục trước Mamta Verma (Ấn Độ). Tại trận bán kết hạng dưới 60 kg nam, Võ Văn Đài đã không thể vượt qua Jonathan Polosan (Philippines) với kỹ thuật thi đấu da dạng hơn và đành chấp nhận tấm HCĐ. Trước đó, võ sĩ giành vé tham dự vòng chung kết là Nguyễn Thị Mai Ngân (dưới 45 kg nữ) và sẽ gặp một đối thủ người Lào.
Như vậy, với ba võ sĩ góp mặt trong vòng chung kết, Muay VN cũng để lại dấu ấn tại Đại hội lần này. Môn Muay Thai tạm nghỉ ngày 6/8 để ngày 7/8 sẽ bước vào tranh tài vòng chung kết.
Ngày 6/8, các võ sỹ Wushu Việt Nam tiếp tục ra quân ở nội dung Đối luyện nữ với bộ đôi Vũ Trà My-Vũ Thùy Linh cùng 3 trận đối kháng nội dung Shanshou. Còn các võ sĩ Karatedo nước ta bắt đầu ra quân ở ba hạng cân Kumite (đối kháng): Đào Thị Thoan (dưới 50 kg nữ), Nguyễn Mạnh Tuấn (dưới 55 kg nam) và Nguyễn Hoàng Hiệp (dưới 60 kg nam). Karatedo Việt Nam, tham dự với 7 võ sĩ theo quy định của Ban tổ chức, đang được kỳ vọng sẽ giành được HCV cho đoàn TTVN tại sự kiện võ thuật lớn nhất của châu Á. Trong khi đó, vào giờ cuối Việt Nam bổ sung thêm bốn VĐV tham dự môn vật Kurash - môn có các VĐV tranh tài ở 14 hạng cân nam và nữ.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến cuối ngày 5/8: 1- Hàn Quốc (9, 4, 2); 2- Kazakhstan (5, 4, 3); 3- Nhật Bản (5, 1, 2); 4- Thái Lan (4, 5, 9); 5- Trung Quốc (3, 1, 3); 6- Pakistan (3, 1, 1); 7- Đài Loan – Trung Quốc (2, 2, 6); 8- Việt Nam (2, 2, 4); 9- Indonesia (1, 3, 3); 10- Philippines (1, 2, 2).
Theo TT&VH
