Báo Liberty Times (Đài Loan) ngày 28-5 dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên của chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết lần đầu tiên Đài Loan triển khai hàng loạt tên lửa hành trình Hùng Phong 2E hướng về Trung Quốc đại lục. Tên lửa được bố trí dọc theo bờ biển đông nam của Đài Loan.
Cơ quan Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận. Nguồn tin nêu trên xác nhận dự án triển khai tên lửa tốn khoảng 1,02 tỉ USD và các tên lửa đã được triển khai.
Tổng Biên tập Kevin Cheng của tạp chí Quốc phòng Thái Bình Dương (Đài Loan) nhận định ở mức độ nào đó, việc triển khai tên lửa của Đài Loan có tác dụng ngăn chặn nguy cơ tấn công từ Trung Quốc.
Trong trường hợp chiến tranh xảy ra ở eo biển Đài Loan, tên lửa sẽ được sử dụng để tấn công sân bay và các căn cứ quân sự của quân đội Trung Quốc. Ông Kevin Cheng ước tính có hơn 100 tên lửa Hùng Phong 2E được bố trí hướng về Trung Quốc.
Tên lửa siêu thanh đối hạm Hùng Phong 2E của lãnh thổ Đài Loan. Ảnh: CNS
Hùng Phong 2E là tên lửa siêu thanh đối hạm do Đài Loan tự sản xuất có tầm bắn lên đến 600 km.
Căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã dịu lại từ khi người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008. Ông đã ban hành nhiều chính sách tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và tạo điều kiện cho du khách Trung Quốc đến Đài Loan. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan nhằm thống nhất đất nước.
Trong ngày 28-5, hãng tin CNA (Đài Loan) cho biết tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại thuộc cơ quan lập pháp lãnh thổ Đài Loan, nghị sĩ Lâm Vũ Phương (Quốc dân đảng cầm quyền) đã đề nghị cần phải trang bị tên lửa Hùng Phong 2E cho các tàu chiến Đài Loan đóng trong tương lai để mở rộng khả năng tấn công.
Các nghị sĩ đảng Dân Tiến (đối lập) đã chất vấn về thông tin cách đây một tuần Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ công bố trong các thiết bị quốc phòng của Mỹ có nhiều linh kiện giả sản xuất ở Trung Quốc.
Ông Triệu Thế Chương phụ trách cơ quan quốc phòng cho biết đã yêu cầu chính phủ Mỹ giải thích và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng vũ khí bán cho Đài Loan. Ông khẳng định chính sách của Đài Loan là không mua bất cứ linh kiện hay vật liệu quốc phòng nào từ Trung Quốc.
Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 28-5, tại Phnom Penh (Campuchia), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Sau hội đàm, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự. Bộ trưởng Lương Quang Liệt cam kết tiếp tục hỗ trợ Campuchia xây dựng tiềm lực quân sự, trường huấn luyện quân sự và bệnh viện quân y. |
LÊ LINH