Đại sứ quán Mỹ nhận kiện hàng nghi chứa Ebola

Theo CNN, nhân viên Mỹ đã phát hiện bưu kiện này trong phòng thư. Một đại diện của Đại sứ quán cho biết, gói hàng này đã bị phát hiện trong quy trình soi X-Quang để kiểm tra. Trong kiện hàng có nhiều tài liệu liên quan đến virus chết người cũng như một lọ dung dịch bằng nhựa đính kèm.

Theo phát ngôn viên cảnh sát Nick Bohm, các nhân viên Mỹ đã được tiến hành kiểm tra y tế. “Đây chỉ là thủ tục cơ bản đối với trường hợp thế này. Đơn vị khử nhiễm đã có mặt tại hiện trường”.

 Tòa Quốc hội New Zealand, ảnh chụp ngày 3-5-2011, một trong ba nơi gói hàng khả nghi được gửi đến (ảnh: AFP)

Phát ngôn viên tòa đại sứ cho biết cơ quan đại diện của Mỹ vẫn tiếp tục làm việc bình thường. 

Ngay khi phát hiện có nguy cơ đe dọa an ninh, lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã được triển khai đến tòa đại sứ với dụng cụ phá bom và trang phục chống chất độc hóa học.
Trước đó, hai trường hợp phát hiện “bom thư chứa Ebola” cũng được phát hiện tại Tòa Quốc hội và tòa soạn tờ New Zealand Herald (tại Aukland).
Hiện dung dịch đính kèm đã được gửi đến Úc để xét nghiệm liệu kết quả có dương tính với Ebola hay không. Các quan chức y tế nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy New Zealand đang phải đối phó với đại dịch chết người Ebola.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm