Đại tá Đặng Ngọc Sơn: 'Phần thưởng lớn nhất là được dân yêu quý'

(PLO)- Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế, phần thưởng lớn nhất là được người dân yêu quý và trân trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ bắt nghi can dùng súng AK cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba.

Theo danh sách này có 4 tập thể và 9 cá nhân được Chủ tịch UBND khen thưởng. Tuy nhiên trong danh sách này không có tên Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc này khiến nhiều người dân thắc mắc.

Đại tá Sơn đang đứng phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Sơn đang đứng phát biểu tại buổi lễ.

Trước thông tin này, trả lời PV PLO, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, việc ông không có tên trong danh sách khen thưởng là vì ông xin từ chối.

"Mình giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ là mình mừng rồi. Đối với mình, được báo chí với người dân yêu quý, trân trọng là phần thưởng cao quý nhất"- Đại tá Sơn nói.

Trước đó, Đại tá Sơn là một người trực tiếp đến thương thuyết để nghi phạm Ngô Văn Quốc (SN 1984, ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đang cố thủ cùng súng AK hạ vũ khí.

Thời điểm này súng AK của Quốc sử dụng vẫn còn 10 viên đạn. Quốc là đại úy và đang công tác tại Trại giam Bình Điền (Huế).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm