Đắk Nông: Bắt nhóm vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, thu giữ 2,4 kg ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã khám phá 18 vụ phạm pháp hình sự.

ma-tuy-206-960.jpg
Nhóm đối tượng mua bán người tại công an. Ảnh: M.Q

Điển hình, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương bắt hai đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh, thu giữ 2,4 kg ma túy tổng hợp.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đây là hình thức vận chuyển ma túy lần đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 2,4 kg ma túy tổng hợp thu giữ được cũng lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động mua bán người xuyên quốc gia, bắt khẩn cấp ba đối tượng.

Bước đầu, công an xác định nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài và bán sang Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ tháng 5-2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa gạt, bán 36 nạn nhân tại tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố trên cả nước sang Trung Quốc với giá từ 190.000.000 đồng đến 270.000.000 đồng/một nạn nhân.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông đã khám phá, lập nhiều thành tích phá án khác như bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 30 năm lẩn trốn. Triệt phá một nhóm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng của hơn 3.100 nạn nhân trên địa bàn cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm