Đám cháy dữ dội ngay dưới đường điện cao thế TP.HCM

Đến chiều 10-4, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp dập lửa cháy cỏ gần đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Đám cháy cỏ bùng phát dữ dội vào thời tiết khô nóng nhanh chóng lan rộng. Ảnh H. Tâm

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 14 giờ 45 ngày 10-4,  xuất phát từ một đám cỏ trên bãi đất trống gần đường Nguyễn Hữu Thọ.

Do gặp thời tiết nắng nóng, lửa gặp cỏ khô nên bùng phát lan rộng một cách dữ dội; cột khói bốc cao hàng trăm mét từ cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Lửa sau đó cháy lan đến dưới đường dây 500 kV.

Một diện tích lớn cỏ nằm dưới đường dây 500 kV đã bị thiêu rụi. Ảnh PCCC

Đến khoảng 15 giờ 30 đám cháy đã cơ bản đã được khống chế.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Danh Thành, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè (TP.HCM), cho biết sau khi tiếp nhận tin báo đã điều động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do cháy lớn, PCCC quận 7 chi viện thêm hai xe.

Vụ cháy có nguy cơ uy hiếp đường dây 50 kV. Ảnh: PCCC

Theo đó, khi cảnh sát tới nơi, lửa đã cháy lớn. Đám cỏ rộng đến vài hecta  đang cháy ngùn ngụt, uy hiếp đường dây điện 500 kV và một nhà hàng gần đó.

Cảnh sát PCCC buộc phải chặn đường lửa tiến theo hướng gió, không cho đám cháy lan rộng, bảo vệ thành công đường dây điện cao thế.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng huy động đông đảo lực lượng khống chế hỏa hoạn. Ảnh PCCC

Hiện công tác dập lửa tàn vẫn đang được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm