Đám cháy xảy ra gần cây xăng, chính quyền phải nhờ cảnh sát dập lửa

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa dập tắt một đám cháy xảy ra gần cây xăng dầu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa cử hai xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ đến hỗ trợ, dập tắt đám cháy xảy ra trên địa bàn phường.

cháy 2.jpg
Đám cháy tại phường Thành Nhất chiều 28-2. Ảnh chụp màn hình

Theo lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, đám cháy xảy ra khoảng 16 giờ chiều ngày 28-2. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất.

Do thời tiết hanh khô, gió to, ngọn lửa đã bùng phát nhanh, khiến khói bao trùm một khu vực và ảnh hưởng nặng đến tình hình giao thông trên đường Nguyễn Thị Định.

Sau đó, UBND phường Thành Nhất đã liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH để được hỗ trợ dập lửa. “Đám cháy khiến khói tỏa ra đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Hơn thế, đối diện đám cháy là cây xăng dầu, tình hình phức tạp nên phường đã liên hệ để nhờ cảnh sát đến xử lý”, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất nói.

cháy.jpg
Khói từ đám cháy bao trùm một đoạn đường. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng lời lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, đây là lần thứ bốn khu vực trên xảy ra hỏa hoạn. Những lần trước, cảnh sát cũng cử lực lượng tới chữa cháy.

“Có lần lực lượng của phường và người dân tự dập lửa, có lần phải gọi cảnh sát hỗ trợ. Hiện chưa rõ nguyên nhân đám cháy, chúng tôi sẽ nhờ công an xác minh. Ngoài ra, ngày mai chúng tôi sẽ làm việc với các bên liên quan để có biện pháp chấn chỉnh tình hình này”, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm