Dân Hàn Quốc mong gì ở thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Cả thế giới đang hướng về thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Hãng tin AFP (Pháp) cho biết người dân Hàn Quốc đặc biệt giới thanh niên nước này quan tâm lớn đến sự kiện này.

Bà Han Sung-lim 63 tuổi nói bà ủng hộ thống nhất nếu Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.

Bà Han Sung-lim nói bà ủng hộ thống nhất hai miền Nam Bắc. Ảnh: AFP

Bà Han Sung-lim nói bà ủng hộ thống nhất hai miền Nam Bắc. Ảnh: AFP

Ông Choi Jae-kwan chỉ mới 12 tuổi khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950 vẫn còn nhớ rất rõ 3 năm chiến tranh khủng khiếp, và cho rằng điều này không bao giờ nên lặp lại.

“Đó là một cuộc chiến tranh tàn sát và nếu nó xảy ra lần nữa, cả miền Bắc và miền Nam sẽ chìm trong biển lửa và tất cả chúng ta đều chết” – ông cụ Choi Jae-kwan năm nay 81 tuổi nói với AFP.

Ông cụ Choi Jae-kwan chỉ mới 12 tuổi khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950. Ảnh: AFP

Ông cụ Choi Jae-kwan chỉ mới 12 tuổi khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950. Ảnh: AFP

Hơn 2 triệu người Triều Tiên – cả binh sĩ và dân thường – đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Về nguyên tắc hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh khi cuộc chiến đến nay vẫn được ngưng nhờ một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Tuy nhiên theo ông cụ Choi Jae-in, chấm dứt cuộc chiến không phải dễ khi đây không phải chỉ là vấn đề của hai miền Triều Tiên, cần có sự hợp tác của các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga.

Anh Choi Ji-seung 29 tuổi cho rằng chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ mang lại hiệu quả tích cực với kinh tế Hàn Quốc, như thu hút đầu tư nước ngoài vốn ngần ngại vì lo sợ rủi ro từ Triều Tiên.

Choi Ji-seung, 29 tuổi, cho rằng chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ mang lại hiệu quả tích cực với kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Choi Ji-seung, 29 tuổi, cho rằng chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên sẽ mang lại hiệu quả tích cực với kinh tế Hàn Quốc. Ảnh: AFP

“Là một người Hàn Quốc, tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu Hàn Quốc cùng với Triều Tiên và Mỹ có thể cải thiện quan hệ” – anh Choi Ji-seung nói.

Anh Heo Jae-young, 21 tuổi cho biết anh bắt đầu quan tâm đến quan hệ với Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đầu năm ngoái.

“Cảnh Tổng thống Moon bắt tay Chủ tịch Kim và cùng bước qua đường phân giới quân sự thật đáng nhớ” - anh Heo Jae-young nói với AFP.

Anh Heo Jae-young 21 tuổi nói không thể quên cảnh Tổng thống Moon bắt tay Chủ tịch Kim và cùng bước qua đường phân giới quân sự. Ảnh: AFP

Anh Heo Jae-young 21 tuổi nói không thể quên cảnh Tổng thống Moon bắt tay Chủ tịch Kim và cùng bước qua đường phân giới quân sự. Ảnh: AFP

Sinh viên 20 tuổi Kim Sang-huyn thì nói: “Tôi từng có ấn tượng xấu về Triều Tiên khi còn nhỏ nhưng gần đây đã thay đổi”.

Anh Kim Sang-hyun cho biết anh hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên khi gặp nhau tại Hà Nội.

Anh Kim Sang-hyun hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: AFP

Anh Kim Sang-hyun hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: AFP

“Nó sẽ không mang lại thay đổi lớn với cuộc sống chúng tôi, nhưng các đe dọa thật sự sẽ được dỡ bỏ, điều đó không phải là thay đổi sao?” – anh Kim Sang-hyun nói.

Anh Min Heung-ki, 33 tuổi quan tâm đến quan hệ liên Triều sau kỳ thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ảnh: AFP

Anh Min Heung-ki, 33 tuổi quan tâm đến quan hệ liên Triều sau kỳ thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ảnh: AFP

Theo anh Min Heung-ki 33 tuổi, để tuyên bố chấm dứt chiến tranh có ý nghĩa các bên cần phải có các hành động thực tế để tạo lòng tin cho người dân các bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm