Dân Indonesia đốt rừng, dân Đông Nam Á 'lãnh đủ'

Tổng thống Indonesia cho biết nước này đã “tiến một bước dài” trong nỗ lực giải quyết tình trạng trên, “bao gồm cử 3.700 binh lính, gần 8.000 cảnh sát và bốn máy bay nước để dập tắt các vụ cháy”. 

Đồng thời, Indonesia cũng đang xây dựng quỹ nước trong rừng và các kênh đào để có thể tiếp cận nguồn nước dập lửa nhanh hơn. Chính phủ nước này cũng đang tiến hành thông qua luật cấm đốt rừng. 

Tổng thống Joko Widodo giữa một mảnh rừng bị cháy rụi trên đảo Borneo (Nguồn: AFP)

Tổng thống Widodo phát biểu: “Mọi người sẽ nhanh chóng thấy được kết quả và trong ba năm tới, chúng tôi sẽ dứt điểm vấn đề này”.
Những vụ đốt rừng phi pháp để lấy đất trồng trọt tại Indonesia đã gây nên tình trạng khói bụi, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nhiều nước Đông Nam Á.

Theo AFP, vào ngày 27-9 vừa qua, mức độ ô nhiễm ở Kuala Lumpur, Malaysia đã tăng lên mức 200 khiến nhiều trường học và sân bay phải đóng cửa. Trong khi đó, tại Indonesia, hơn 168.000 người đã gặp phải bệnh về hô hấp.

Trước đó, Singapore cũng ra thông báo khẩn về tình trạng ô nhiễm khí thải "gấp 300 lần" mức cho phép vì khói bụi từ Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm