Khói bụi từ Indonesia khiến Singapore ô nhiễm nặng

Chỉ số ô nhiễm không khí PSI, đo được vào sáng nay (25-9), là 341 – mức kỷ lục trong năm 2015. (PSI = 300 được coi là ngưỡng rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người.)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có bài phát biểu với các nhà chức trách Indonesia vào tối thứ Năm (24-9) vừa qua. Ông cho rằng sự việc này là “sự thiếu tôn trọng đối với người dân Singapore và ngay cả đất nước Indonesia”.
Nguyên nhân của những đám khói đang phủ gần kín quốc đảo Singapore là do hàng loạt những cánh rừng ở Sumatra, Indonesia đang bị đốt để làm rẫy trồng cọ và cao su.

Phản hồi lại làn sóng giận dữ ở Singapore, phía Indonesia cho biết đã nhiều lần triển khai các biện pháp để ngăn chặn nạn đốt rừng trái phép. Hiện tại, chính phủ Indonesia cũng đang tiến hành điều tra 27 công ty bị nghi ngờ là có tham gia vào các vụ đốt rừng.

 Cảng Singapore trong và trước đợt ảnh hưởng khói bụi

Bên cạnh đó, ông Lý Hiển Long cũng chia sẻ trên facebook cá nhân của mình: “Chúng tôi đã kinh ngạc trước các báo cáo về tình hình môi trường của Indonesia, với chỉ số PSI ở một số nơi đã chạm đến mức 2000.”

Để đối phó kịp thời với tình hình ô nhiễm khói bụi, chính phủ Singapore đã thiết lập một số biện pháp khẩn cấp như đóng cửa tạm thời tất cả trường tiểu học và trung học cơ sở, phát khẩu trang miễn phí, khuyến khích người dân ở trong nhà nếu có thể và tránh các hoạt động ngoài trời. 

Các chuỗi thức ăn nhanh như McDonalds, KFC và Pizza Hut cũng tạm ngưng dịch vụ giao hàng tận nơi của mình cho đến khi chỉ số PSI duy trì dưới 300.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm