Đàn khỉ ‘đại náo’ ở quận 12 giờ ra sao?

Ngày 3-1, Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với các đơn vị chức năng đã thả về môi trường tự nhiên 28 loài gồm 210 động vật hoang dã. Trong số này, có sáu con khỉ đuôi dài trong đàn khỉ “đại náo” ở khu dân cư ở phường Thạnh Xuân vào tháng 1-2021.

Đàn khỉ "đại náo" ở quận 12, TP.HCM hiện đã được thả về rừng. Ảnh: NT

Tất cả số động vật trên đều được thả vào cuối tháng 12-2021 sau thời gian được cứu hộ, nuôi dưỡng, phục hồi bản năng tự nhiên.

Đàn khỉ được lực lượng kiểm lâm TP.HCM giải cứu ở khu vực dân cư. Ảnh: NT

Trong số các động vật được thả có khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, cu li nhỏ, rắn hổ chúa, mèo rừng, chim hồng hoàng, rái cá vuốt bé, rùa núi vàng, rắn hổ mang một mắt kính…

Sau đó, các cá thể khỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi bản năng tự nhiên. Ảnh: NT

Theo đó, có 184 động vật được thả về Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và 11 loài gồm 26 động vật được thả về Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).

Theo phía kiểm lâm, số động vật hoang dã trên do các tổ chức và cá nhân tự nguyện giao nộp; đều thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm