Dân mạng Ấn Độ phẫn nộ vụ công nhân nghèo bị xịt khử trùng

Các nhân viên y tế ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã gây phẫn nộ khi phun thuốc khử trùng thường dùng để khử trùng xe buýt vào một nhóm lao động di cư trên đường trở về, do lo ngại những người này sẽ làm lây lan COVID-19, đài Channel News Asia đưa tin.

Một nhóm lao động di cư bị phun thuốc diệt trùng. (Ảnh cắt từ video)

Một đoạn video cho thấy một công nhân di cư đang ngồi trên đường ở thành phố Bareilly ở miền Bắc bang Uttar Pradesh thì bị ba người đàn ông mặc trang phục bảo hộ phun chất lỏng được cho là thuốc khử trùng vào người. Sự việc đang gây phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Ông Nitish Kumar - một quan chức chính quyền, cho biết các nhân viên y tế được lệnh khử trùng xe buýt nhưng khi họ thấy các công nhân thì đã phun thuốc vào những người này.

"Tôi sẽ làm việc với những người chịu trách nhiệm về vụ việc này" - ông Kumar nói trên Twitter.

Ấn Độ đã phong tỏa toàn quốc vào ngày 25-3. Hàng ngàn lao động phải rời khỏi các TP lớn để về quê do các khu công nghiệp và nhiều doanh nghiệp tạm thời ngưng hoạt động. 

Tính đến chiều 31-3, Ấn Độ đã có 1.251 ca nhiễm COVID-19 trong đó 32 ca tử vong.
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm