Dân Ukraine dỡ bỏ biển báo chỉ đường, thề sẽ đưa lính Nga 'xuống thẳng địa ngục'

Tờ The Independent ngày 27-2 đưa tin công ty Ukravtodor phụ trách xây dựng và bảo trì các con đường tại Ukraine cho biết họ sẽ giúp các binh lính Nga “xuống thẳng địa ngục” bằng cách dỡ bỏ các biển báo chỉ đường. Động thái này nhằm không để quân Nga sử dụng để xác định phương hướng di chuyển trong quá trình thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Ukraine khuyến khích người dân dỡ bỏ các biển báo chỉ đường. Ảnh: Sergey Bobok/AFP/GETTY IMAGES

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, công ty Ukravtodor thông báo rằng họ đang dỡ bỏ các biển báo trên đường và sẽ thay thế chúng bằng các thông báo có nội dung như “hãy quay về Nga” khi quân đội Nga tiến vào một số thành phố trên khắp Ukraine.

“Đối thủ có hệ thống liên lạc yếu kém, chúng không thể định hướng được địa hình. Hãy để chúng ta giúp chúng đi thẳng xuống địa ngục” - công ty Ukravtodor cho hay.

Công ty Ukraine cũng đăng tải một hình ảnh về một biển báo chỉ đường tiêu chuẩn đã qua chỉnh sửa, trong đó, các chỉ dẫn đường đến các thành phố lân cận bị thay thế bằng những câu như “biến đi nơi khác” hay “hãy quay về nước Nga”.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động trên và kêu gọi người dân hãy dỡ bỏ bất kỳ biển báo nào có thể giúp ích cho quân đội Nga.

“Để gây rối loạn và làm mất phương hướng kẻ thù đang di chuyển bất hợp pháp trên khắp Ukraine, chúng tôi kêu gọi [mọi người] dỡ bỏ các biển báo có số và tên các đường phố/thành phố/làng mạc trong khu vực. Hãy làm mọi thứ để có thể để đưa Ukraine thoát khỏi sự tấn công của Nga càng sớm càng tốt” - Bộ Quốc phòng Ukraine nói trong một bài đăng trên Twitter.

Xung đột vẫn tiếp tục diễn ra khi cuộc tấn công Ukraine của Nga đã bước sang ngày thứ tư và quân đội Nga đang tiến vào thành phố Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Các cuộc giao tranh trên đường phố nổ ra trong thành phố và quân đội Nga ngày càng gây áp lực lên các cảng biển chiến lược ở miền Nam Ukraine, cùng với đó là các cuộc tấn công vào sân bay và các cơ sở nhiên liệu ở những khu vực khác. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc tấn công Ukraine của Nga.

Trong một diễn biến mới nhất, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27-2 xác nhận Kiev đồng ý đàm phán với Nga mà “không có điều kiện tiên quyết nào” ở biên giới Ukraine-Belarus, đài CNN đưa tin 

Trong khi đó, phía Nga cũng cho biết quốc gia này đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và đang chờ phái đoàn Ukraine đến Gomel, một thành phố của Belarus gần với biên giới Nga và Ukraine, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm