Đang bị truy nã vẫn mang súng cướp ngân hàng

Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) 18 năm tù về tội cướp tài sản, năm năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cộng với bản án bảy năm tù về tội cố ý thương tích mà bị cáo phải nhận tại Quảng Ninh, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi) và Chu Đức Chính (17 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang) bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù và chín tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Trần Hữu Trung (hàng trên) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: U.T

Nội dung vụ án cho thấy năm 2016, Trung bị công an Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trung bỏ trốn về Bắc Ninh, vay nợ hơn 800 triệu đồng.

Không có tiền trả, Trung nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Bị cáo chuẩn bị một khẩu súng ngắn K59 kèm 13 viên đạn, mũ, kính đen, găng tay…

Chiều 20-4, Trung di chuyển từ Bắc Ninh sang khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) để dò la. Mục tiêu Trung nhắm tới là các ngân hàng có sơ hở.

Nhận thấy ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn dễ ra tay, Trung quyết định thực hiện kế hoạch.

Trước khi vào ngân hàng, Trung tìm chỗ vắng để thay biển số xe máy. Tiếp đó, bị cáo bấm nút lấy số thứ tự, ngồi vào hàng ghế chờ theo hướng dẫn của nhân viên như một khách giao dịch bình thường.

Khi tới lượt mình, Trung vờ hỏi muốn rút 900 triệu đồng, sau đó nói dối ra ngoài lấy chứng minh thư. Lúc quay lại, bị cáo rút súng, bắn một phát để dọa nhân viên ngân hàng, buộc họ đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, ngay lúc này, một nhân viên ngân hàng đã nhấn chuông báo động. Trung hoảng sợ, bỏ chạy thì bị bảo vệ ngân hàng dùng đèn pin đánh vào gáy.

Dù loạng choạng nhưng Trung vẫn lên được xe máy bỏ trốn. Về đến Bắc Giang, Trung gọi Giáp Ngọc Ninh, Chu Đức Chính tới, kể về việc mình vừa đi cướp ngân hàng. Hai người này giúp đỡ Trung, cất giấu xe máy…

Ngày 25-4, Trung tới cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm