Đang chở đi cấp cứu, bệnh nhân tỉnh dậy lao ra ngoài

Chiều 31-5, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 30-5 nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa là tài xế Đặng Lê Anh Tuấn (32 tuổi) và điều dưỡng Nguyễn thị Lý (23 tuổi) đã dùng chiếc xe bán tải biển số 81B-0935 để đưa bệnh nhân lên BV Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa.

Trên đường quay về, gặp vụ tai nạn giao thông đang xảy ra tại chợ An Phú (TP Pleiku, Gia Lai), anh Tuấn đã đưa người bị nạn là Cái Thành Trung (34 tuổi) về Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa cấp cứu.

Anh Tuấn và điều dưỡng Lý đã đặt người bị tai nạn nằm sau thùng xe bán tải nhưng đi được khoảng cây số thì anh Trung tỉnh dậy, nhảy khỏi xe. Do xe đang chạy và cú va chạm mạnh xuống đường khiến thương tích của anh Trung càng trầm trọng hơn.

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, anh Trung đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết trước khi gặp tai nạn chết người, anh Trung có uống rượu bia và chạy xe máy gây ra vụ va quẹt giao thông.

Hiện Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.