Đăng tin Bệnh viện TW Huế có ca F0, 1 người bị triệu tập

Tối 21-7, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thanh tra sở này vừa làm việc với một người phụ nữ trên địa bàn tỉnh vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn.

Người bị triệu tập là bà LTMH (ngụ TP Huế) người được xác định đã đăng tải nội dung hình ảnh với nội dung BV Trung ương Huế có ca F0, việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng này khiến dư luân hoang mang.

Lực lượng chức năng làm việc với bà H. Ảnh: X.S

Bà H. thừa nhận đã chia sẻ nội dung kèm hình ảnh nhận được từ tài khoản facebook Bạch Thu Thủy. Sau đó, bà H. còn gửi hình ảnh qua messenger cho 4 tài khoản facebook và 1 nhóm chát khác.

Tại cơ quan chức năng, bà H. đã nhận việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh có nội dung về ca F0 tại Bệnh viện TW Huế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là không đúng quy định. Bà H. sau đó đã xóa hình ảnh về sự việc nêu trên.

Xét thấy mức độ về vụ việc, đồng thời việc vi phạm của bà H. là do thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin, vi phạm lần đầu nên sở TT&TT đã yêu cầu bà H. cam đoan không tái diễn hành động trên.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám Đốc sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tại Bệnh viện TW Huế thì bệnh nhân, người nhà được điều tra dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc ngay từ đầu vào. Trong quá trình này sẽ tìm ra các trường hợp nghi ngờ. Với các trường hợp này cần phải xét nghiệm PT-PCR để khẳng định dương tính.

Trong quá trình sàng lọc thông tin nghi ngờ thì có một số người hiểu sai là thành ca bệnh nên thông tin được lan truyền. Trên thực tế sau khi xét nghiệm khẳng định thì trường hợp này âm tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm