Đang trộm ở quán ăn ở quận 11 thì bị công an ập đến bắt

(PLO)- Người đàn ông chờ lúc rạng sáng, vắng người đã đột nhập vào quán ăn trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11 trộm thì bị công an ập đến bắt quả tang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Công an quận 11, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Lâm Chánh Thuận (43 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thuận bị công an quận 11 bắt khi đang lục trộm tài sản ở quán ăn. Ảnh: CA

Thuận bị công an quận 11 bắt khi đang lục trộm tài sản ở quán ăn. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 8-7, ông PVT (34 tuổi, ngụ quận 11) tỉnh dậy phát hiện nơi ở bị kẻ gian đột nhập.

Qua kiểm tra, người này phát hiện mất laptop hiệu Macbook Air, laptop Dell, ví da chứa 2 triệu đồng và đồng hồ Huawei.

Hình ảnh từ camera an ninh trong vụ Thuận đột nhập nhà ông T, lấy đi nhiều tài sản giá trị. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh từ camera an ninh trong vụ Thuận đột nhập nhà ông T, lấy đi nhiều tài sản giá trị. Ảnh chụp từ clip

Đội CSHS Công an quận 11 sau đó có mặt ở hiện trường, khám nghiệm điều tra. Thuận nhanh chóng được công an xác định là thủ phạm và bị theo dõi.

Rạng sáng 18-7, khi Thuận đang đột nhập vào một quán ăn trên đường Lãnh Binh Thăng lục tìm tài sản thì công an ập tới, bắt quả tang.

Thuận phá khóa, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản. Ảnh: CA

Thuận phá khóa, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản. Ảnh: CA

Thuận khai sau khi lấy được tài sản của ông T thì đem hai chiếc laptop đi bán được giá tám triệu đồng và tiêu xài hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm