Đặng Văn Lâm ước ao mùa 2020 có thành tích trên đất Thái

Thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết: “Mùa bóng mới, tôi muốn cùng Muangthong đoạt mọi danh hiệu của giải trong nước. Muangthong mùa 2020 là một đội bóng trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu được cho lên đội hình 1 đá”.

Việc đầu mùa Muangthong Utd tham dự Cup Leo là một cơ hội tốt cho các cầu thủ trải nghiệm để bước vào mùa giải mới khốc liệt mà ở đó Muangthong nuôi mục tiêu chiến thắng.

Mùa 2019, Muangthong không thành công, trắng tay cả hai danh hiệu Thai-League, FA Cup và League Cup. Bước sang mùa bóng 2020 sắp khai diễn.

Tại Cup Leo đang diễn ra tại Bangkok, trong trận bán kết gặp Prachuap khi hai đội hòa nhau ở thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt luân lưu thì Đặng Văn Lâm đã có hai cú cản phá thành công trên chấm 11 m để giúp Muangthong đánh bại đối thủ và vào chơi trận chung kết.

Về kỹ năng bắt phạt đền, Văn Lâm cho rằng anh đã thường xuyên tập luyện kỹ năng bắt phạt đền, anh coi trọng những bài tập khi toàn đội sút phạt đền, qua đó Đặng Văn Lâm cũng tập riêng với trợ lý, thiết bị rèn giũa phản xạ dành cho thủ môn mà ở Muangthong anh thường xuyên tiếp cận.

Thời gian qua, khi thủ môn Đặng Văn Lâm về chơi cho Muangthong kể từ đầu mùa 2019, thủ môn này đã cải thiện nhiều điểm yếu của mình như yếu tố tâm lý và sự thiếu dứt khoát trong xử lý.

Hiện người Thái xem Văn Lâm là vua bắt phạt đền vì ngoài hai pha cản phá mới đây cho Muangthong Utd, Văn Lâm từng cản phá thành công cú sút 11 m của Theeretahon Bunmathan trong trận lượt về Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm