Đánh bom kép trước thềm tổng tuyển cử ở Pakistan, ít nhất 28 người chết

(PLO)- Vụ đánh bom kép xảy ra ở tỉnh Balochistan (tây nam Pakistan) trước thềm tổng tuyển cử ở nước này, khiến ít nhất 28 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, vụ đánh bom kép xảy ra bên ngoài văn phòng của các ứng viên tham gia cuộc bầu cử sắp tới Pakistan. Các vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Balochistan (tây nam Pakistan), khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 34 người bị thương, theo hãng tin AFP.

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra gần văn phòng ứng viên độc lập ở quận Pishin, cách biên giới Afghanistan 100 km. Vụ nổ khiến 16 người chết.

Đánh bom kép trước thềm tổng tuyển cử ở Pakistan, ít nhất 28 người chết
Nhân viên y tế cứu trợ các nạn nhân vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Vụ nổ thứ hai xảy ra gần văn phòng bầu cử của ứng cử viên thuộc đảng Hồi giáo Jamiat Ulema-e-Islam-F (JUI-F) ở TP Killa Saifullah, khiến 12 người chết.

Nhánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Pakistan nhận trách nhiệm về vụ tấn công thứ hai.

Ông Jan Achakzai – người đứng đầu cơ quan thông tin của tỉnh Balochistan – cho biết: “Mục đích của vụ nổ hôm nay là phá hoại cuộc bầu cử. Bất chấp những vụ đánh bom ngày hôm nay, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày mai. Người dân Balochistan sẽ đi ra ngoài vào ngày mai mà không hề sợ hãi”.

Tổng tuyển cử Pakistan diễn ra trong ngày 8-2 (giờ địa phương).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án các vụ tấn công.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng khiếp và vụ đánh bom đã giết chết rất nhiều người, làm bị thương nhiều người khác trước thềm cuộc bầu cử. Tổng thư ký muốn nhấn mạnh quyền của người Pakistan về việc được tham gia bầu cử mà không sợ hãi, không bị đe dọa và không có bạo lực” – người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm