Pakistan: Cựu Thủ tướng Imran Khan bị kết án 10 năm tù tội rò rỉ bí mật quốc gia

(PLO)- ​​Một toà án đặc biệt ở Pakistan đã kết án cựu Thủ tướng Imran Khan 10 năm tù với tội danh làm rò rỉ bí mật quốc gia, vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Nam Á này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf - đảng của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết một tòa án đặc biệt ở Pakistan đã kết án 10 năm tù đối với ông Khan vì tội làm rò rỉ bí mật quốc gia, theo hãng tin Reuters.

Theo đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf, tòa án đặc biệt kết luận ông Khan phạm tội khi công khai nội dung của một bức điện mật do đại sứ Pakistan tại Mỹ gửi tới chính phủ Pakistan.

Cựu Ngoại trưởng Pakistan - ông Shah Mehmood Qureshi cũng bị kết án 10 năm tù trong vụ án tương tự mà cựu Thủ tướng Imran Khan bị kết án.

Cựu Thủ tướng Imran Khan bị kết án 10 năm tù vì làm rò rỉ bí mật quốc gia
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông Khan nói nói rằng bức điện mật được đề cập trong vụ án là bằng chứng cho thấy âm mưu của quân đội Pakistan và chính phủ Mỹ nhằm lật đổ ông vào năm 2022 sau khi ông đến thăm Moscow, ngay trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Washington và quân đội Pakistan phủ nhận các cáo buộc của ông Khan.

Ngày 30-1, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf cho biết sẽ kháng cáo quyết định của tòa.

“Chúng tôi không chấp nhận quyết định bất hợp pháp này” - ông Naeem Panjutha, luật sư của ông Khan, đăng trên X (trước đây là Twitter).

Ông Zulfikar Bukhari - trợ lý của cựu Thủ tướng Khan nói với Reuters rằng đội pháp lý không có cơ hội đại diện cho ông Khan hoặc kiểm tra chéo các nhân chứng. Quá trình tố tụng được thực hiện trong nhà tù Adiala - nơi ông Khan đang bị giam giữ.

Ông Bukhari gọi bản án trên là một nỗ lực nhằm làm suy yếu sự ủng hộ dành cho ông Khan.

Đây là bản án thứ hai đối với cựu Thủ tướng Khan trong những gần tháng gần đây. Hồi tháng 8, ông Khan bị kết án 3 năm tù trong một vụ án tham nhũng.

Bản án hôm 30-1 được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan, dự kiến diễn ra vào ngày 8-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm