Đánh bom tại sân bay Kabul, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 26-8, hai vụ nổ lớn đã xảy ra ở bên ngoài sân bay Kabul, nghi là đánh bom liều chết, khiến hàng chục người chết, bao gồm cả lính Mỹ và trẻ em. Điều này đã làm trầm trọng thêm thêm cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt trong 8 tháng cầm quyền, theo tờ South China Morning Post.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài cổng sân bay Kabul. Một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom khi chuẩn bị lên chuyến bay sơ tán. Vụ nổ thứ hai xảy ra gần một khách sạn Baron nằm gần sân bay. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết hôm 25-8 rằng khoảng 10.000 người đã ở trong khu vực.

Trung tướng Kenneth McKenzie Jnr của Thủy quân lục chiến Mỹ rằng 12 lính Mỹ đã thiệt mạng sau vụ đánh bom, trong khi các quan chức y tế ở Kabul cho biết có khoảng 60 người đã chết.

Xe cấp cứu đưa người bị thương sau vụ đánh bom ở sân bay Kabul đến bệnh viện. Ảnh: REUTERS

Giới chức Mỹ phán đoán các vụ đánh bom trên là do nhóm khủng bố Khorasan (ISIS-K) - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) -gây ra. Cả Mỹ và Taliban đều chống nhóm này.

“Mối đe dọa từ ISIS là vô cùng rõ ràng. Chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ này trong nhiều ngày qua” - ông McKenzie cho biết.

Trước đó, hôm 25-8, đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã ra một cảnh báo, khuyến cáo người dân tránh đến sân bay và cho biết những người đã ở cổng nên rời đi ngay lập tức, vì có "các mối đe dọa an ninh" không xác định.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết ngay trước khi vụ nổ xảy ra rằng có bằng chứng "rất, rất đáng tin cậy" cho thấy ISIS-K đang chuẩn bị làm một điều gì đó "ngoạn mục" trước thời hạn rút quân của Mỹ vào ngày ngày 31-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm