Đánh chết người khi đi ‘giành’ con

Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại công trình xây dựng khu phố 7 (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) khiến anh Lê Văn V. (35 tuổi, quê quán Thanh Hóa) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, trước đây giữa Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ngụ An Giang) và chị Phạm Thị Ngọc V. (31 tuổi, ngụ An Giang) chung sống với nhau như vợ chồng và có hai người con chung.

Đêm 9-7, do mâu thuẫn tình cảm nên Tình cùng một số người đến khu lán trại của công trình xây dựng tìm chị V. để đưa con về. Tại đây, giữa Tình và một số công nhân nam làm cùng với chị V. có lời qua tiếng lại, cãi nhau rồi xảy ra đánh nhau. Nhóm Tình đánh anh V. và một người tên H. bị thương tích.

Sau khi gây án, nhóm Tình rời khỏi hiện trường. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng anh V. tử vong ngay sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm