Đánh dấu 1 năm chiến sự, Đại hội đồng LHQ sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về Ukraine

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan cuộc xung đột Ukraine vào tuần tới, đánh dấu 1 năm kể từ khi chiến sự nổ ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) dự kiến bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan cuộc xung đột Ukraine. Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh "sự cần thiết phải đạt được, càng sớm càng tốt, một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài" phù hợp với mục tiêu thành lập nêu trong Hiến chương LHQ, hãng tin Reuters ngày 16-2 đưa tin.

Tuần tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan cuộc xung đột Ukraine. Ảnh: REUTERS

Tuần tới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan cuộc xung đột Ukraine. Ảnh: REUTERS

Dự kiến diễn ra ngày 23-2, cuộc bỏ phiếu vào tuần tới đánh dấu một năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine (ngày 24-2-2022). Thông qua cuộc biểu quyết, Ukraine và đồng minh hy vọng sẽ khoét sâu thêm sự cô lập ngoại giao đối với Nga.

Trước đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại LHQ Olof Skoog, đồng soạn thảo dự thảo nghị quyết, nói: "Chúng tôi mong đợi sự ủng hộ rất rộng rãi từ các thành viên. Điều đang bị đe dọa không chỉ là số phận của Ukraine, mà còn là sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia".

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy từ chối bình luận về dự thảo nghị quyết mà các quốc gia thành viên đã nhận được hôm 15-2.

Đại hội đồng đã trở thành trọng tâm trong phản ứng của LHQ đối với chiến sự Ukraine. Trong gần một năm qua, Hội đồng Bảo an đã tổ chức hàng chục cuộc họp về Ukraine và dự kiến thảo luận một lần nữa vào ngày 17-2 (giờ địa phương) tại New York. Các nhà ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhiều khả năng sẽ không dự họp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm