Đánh tham nhũng, chặn oan, sai

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Năm 2014 các tội phạm về kinh tế tăng hơn nhiều so với những năm trước đây với khoảng 14.000 vụ. Trong đó có nhiều vụ án lớn mà cơ quan điều tra của Bộ phanh phui, bóc gỡ như vụ án Vinashin, Vinalines, bầu Kiên, vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Công ty Cho thuê tài chính II Agribank, VIB, vụ Công ty Trường Ngân (TP.HCM), VietinBank (Chi nhánh Đông Anh) và gần đây là vụ khởi tố, bắt giam ông Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch OceanBank...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đ.TRUNG

Về các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế trong thời gian tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định: “Bộ Công an sẽ đẩy mạnh đấu tranh, cương quyết xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm kinh tế là tài chính ngân hàng, tham nhũng nhằm ổn định, triển khai hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về ổn định tình hình kinh tế vĩ mô”.

 Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, cũng khẳng định: “Thời gian qua, hàng loạt các vụ oan, sai đã gây bức xúc trong dư luận đã được Bộ Công an xử lý nghiêm. Đó là vụ bắt oan bảy thanh niên ở Sóc Trăng đã xử lý khởi tố, điều tra 25 cán bộ liên quan. Riêng đối với vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang cũng đã khởi tố điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán TAND Tối cao và cho nghỉ hưu sớm giám đốc công an tỉnh này. Vụ dùng nhục hình ở Phú Yên, nhiều cán bộ, lãnh đạo cơ quan điều tra cũng đã bị truy tố”.

Theo Trung tướng Lượng, để ngăn chặn oan, sai, Bộ Công an đã có những chỉ thị nghiêm cấm mớm cung, bức cung, dùng nhục hình ép nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm