Danh tính 3 nạn nhân tử vong vụ tai nạn ở Bình Dương

Đến trưa 6-2, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe khách và xe tải vào rạng sáng cùng ngày đã khiến 3 người trên xe tải tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: LA

Danh tính các nạn nhân được xác định là Phạm Bắc Nam (33 tuổi, tài xế), Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân (41 tuổi, cùng ngụ tại Bình Dương) và 1 phụ xe tên Tâm.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô tải 61C-339.61 đi không đúng phần đường gây tai nạn, và xe khách 47B -010.49 đi không đúng làn đường.

Xe tải chở hoa bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: LA

Như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe khách 47B -010.49 lưu thông trên đường ĐT 741 hướng từ Bình Phước về TP.HCM, khi đến đoạn qua phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với xe tải chở hoa chạy chiều ngược lại.

Sau khi đâm trúng chiếc xe tải, chiếc xe khách lao vào bên đường tông sập một phần nhà người dân. Rất may, những người ngủ trong nhà không bị thương.

Xe khách tông sập một phần nhà dân. Ảnh: LA

Rất nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn kêu cứu, một số người bị thương nhẹ. Người dân phát hiện vụ việc đã phá cửa, giải cứu hành khách ra ngoài.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải bị bẹp dúm, chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm