Danh tính 3 người tử vong vụ xe tải tông ô tô khách ở Khánh Hòa

(PLO)- Theo cơ quan chức năng, tài xế xe tải đã thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ gây ra vụ tai nạn làm ba người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 11-7.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 72C-128.22 do tài xế Đỗ Tiên Điệp (28 tuổi, ngụ ở Nam Định) điều khiển theo hướng Nam – Bắc. Trên xe tải có Nguyễn Văn Đức (32 tuổi), Nguyễn Văn Nam (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ ở Nam Định).

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 11-7 tại Khánh Hòa làm ba người tử vong. Ảnh: TT.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 11-7 tại Khánh Hòa làm ba người tử vong. Ảnh: TT.

Khi đến Km 1378+900 quốc lộ 1 thuộc thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, xe tải tông vào phía sau xe ô tô khách 30Z-7978 (xe của hãng Mai Linh) do Phạm Xuân Cang (41 tuổi, ngụ ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) điều khiển đang dừng để xử lý sự cố.

Cú tông mạnh làm xe hư hỏng nặng phần đầu, ô tô khách hỏng phần đuôi và thân.

Vụ tai nạn làm hai người trên xe tải là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Tuấn và người đi trên xe khách là bà Lê Thị Xuân Hương (60 tuổi) tử vong, tám người khác bị thương.

Ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng đảm bảo giao thông.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do tài xế xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm