Đảo chính Niger: Nhiều nước châu Âu sơ tán công dân

(PLO)- Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức triển khai kế hoạch sơ tán công dân ở Niger sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này tuần qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-8, Pháp triển khai chuyến đầu tiên trong số ba chuyến bay sơ tán công dân Pháp và châu Âu khỏi Niger. Tây Ban Nha và Ý cũng cho biết đang lên kế hoạch sơ tán công dân, theo hãng tin AFP.

Động thái trên xảy ra 6 ngày sau khi quân đội Niger tuyên bố đảo chính, lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nói với AFP: “Có 262 người trên máy bay sơ tán Airbus A330, trong đó có hơn 10 trẻ sơ sinh”.

Theo bà Colonna, hầu hết hành khách là người Pháp và một số công dân từ các nước châu Âu khác. Bà Colonna cho biết chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Paris Roissy Charles de Gaulle (Pháp) rạng sáng 2-8 (giờ địa phương).

Ngày 31-7, lực lượng đảo chính Niger cáo buộc Pháp âm mưu can thiệp quân sự vào nước này khiến đám đông tụ tập để phản đối trước đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey.

Người biểu tình ở thủ đô Niamey (Niger) giơ cao tấm biển có nội dung “Chúng tôi yêu cầu tất cả các lực lượng phương Tây rút khỏi Niger”, hôm 21-7. Ảnh: AFP

Người biểu tình ở thủ đô Niamey (Niger) giơ cao tấm biển có nội dung “Chúng tôi yêu cầu tất cả các lực lượng phương Tây rút khỏi Niger”, hôm 21-7. Ảnh: AFP

Ngày 1-8, Pháp thông báo rút công dân khỏi quốc gia Tây Phi và ngỏ ý sẵn sàng sơ tán cả công dân từ các nước châu Âu khác.

Bộ Ngoại giao Pháp giải thích tình trạng bạo lực gần đây nhắm vào đại sứ quán Pháp ở Niamey khiến Pháp phải sơ tán công dân, nói thêm rằng việc Niger đóng cửa không phận “khiến công dân Pháp không thể rời khỏi đất nước bằng máy bay dân sự”. Bộ này cho biết khoảng 600 công dân Pháp đang ở Niger.

Quân đội Pháp cho hay 2 máy bay sơ tán còn lại đã rời Pháp và sẽ tới sân bay Niamey trong ngày 2-8.

Đây là lần đầu tiên Pháp tổ chức sơ tán quy mô lớn tại một nước thuộc địa cũ của mình ở châu Phi. Tuy nhiên, quân đội Pháp tuyên bố việc sơ tán không dẫn tới việc rút 1.500 quân Pháp đang ở Niger về nước.

Bộ Ngoại giao Đức ngày 1-8 kêu gọi tất cả công dân Đức chấp nhận đề nghị sơ tán của Pháp, cho biết thêm rằng hiện có chưa đến 100 người Đức ở Niger.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha tuyên bố chuẩn bị sơ tán hơn 70 công dân khỏi Niger. Ý cho biết nước đang sắp xếp một chuyến bay sơ tán, theo đài Al Jazeera.

Nhà Trắng cho biết Mỹ không tham gia cùng các đồng minh châu Âu trong việc sơ tán công dân nhưng khuyến cáo người Mỹ đang ở Niger giữ an toàn cho bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm