Hai thợ mỏ Trung Quốc bị bắt cóc ở Niger được thả sau 9 tháng

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 1-3 cho biết 2 thợ mỏ người Trung Quốc bị bắt cóc ở Niger đã được thả tự do tại một khu dân cư ở Burkina Faso sau 9 tháng bị giam giữ.

“Hai con tin Trung Quốc đã được thả ở Burkina Faso vào hôm 28-2” - một nguồn tin an ninh ở Niger nói song không cung cấp thêm chi tiết.

Phát biểu trên kênh truyền hình Niger vào cuối ngày 28-2, Đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Niamey, ông Jiang Feng, bày tỏ sự cảm ơn của chính phủ Bắc Kinh đến chính quyền Niamey sau khi 2 công dân của họ được trả tự do.

“Việc 2 con tin Trung Quốc được trả tự do cũng phản ánh thành công to lớn của chính quyền Niger trong cuộc chiến chống khủng bố” - ông Feng nói thêm, sau cuộc gặp với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum có bài phát biểu tại Paris, Pháp vào tháng 7-2021. Ảnh: REUTERS

Theo SCMP, 2 nhân viên Trung Quốc của công ty khai thác mỏ ở Niger đã bị bắt cóc vào ngày 6-6-2021 tại Mbanga, một ngôi làng ở khu vực tây Nnam thị trấn Tillaberi, Niger.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, Thị trưởng Tillaberi Tidjani Ibrahim Katiella cho biết cả 2 công nhân Trung Quốc đều có giấy phép khai thác vàng và đã nhận được cảnh báo từ các nhóm vũ trang phải rời khỏi khu vực.

Vào năm 2006, Trung Quốc đã tăng cường quan hệ kinh tế với Niger trong lĩnh vực khai thác uranium, vàng và dầu mỏ.

Đến năm 2007, một nhân viên của Tổng công ty Xây dựng và Kỹ thuật Hạt nhân Trung Quốc (CNEC) đang tiến hành công việc thăm dò uranium ở phía bắc Niger thì bị một nhóm phiến quân bắt cóc.

Người này được trả tự do sau nhiều ngày thương lượng, SCMP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm