Đập phá quán bar ở Hà Nội rồi trốn vào TP.HCM

(PLO)- Dù đã được nhân viên bảo vệ quán bar ngăn cản nhưng nhóm của Kiên vẫn tiếp tục đập phá quán rồi mới bỏ đi.

Ngày 4-10, Công an Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Trung Kiên (18 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 10-3, Kiên cùng nhóm bạn đến chơi tại quán bar trên phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Một người trong nhóm của Kiên có hành vi gây mất trật tự nên bị nhân viên an ninh của quán đưa ra bên ngoài.

Nhóm của Kiên đã chửi bới đe dọa nhân viên quán và dùng bàn, ghế, vỏ chai bia thủy tinh của các hàng quán xung quanh ném vào cửa quán bar làm vỡ cửa kính, vỡ biển quảng cáo và hệ thống đèn led chiếu sáng bên ngoài cửa của quán bar.

Screenshot 2023-10-04 153440.jpg
Bị can Nguyễn Trung Kiên. Ảnh CA

Dù đã được nhân viên bảo vệ quán bar ngăn cản nhưng nhóm của Kiên vẫn tiếp tục đập phá quán rồi mới bỏ đi.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên Kiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Nguyễn Trung Kiên. Kiên sau đó bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm