Dấu ấn của Bác với cách mạng miền Nam qua đường Hồ Chí Minh trên biển

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: P.ĐIỀN

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), qua đó khẳng định những công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước; làm rõ tư tưởng và ý chí của lãnh tụ Hồ Chí Minh tiêu biểu cho ý chí khát vọng của nhân dân Việt Nam về độc lập dân tộc và hòa bình thống nhất…

Hội thảo đã nhận được 100 báo cáo khoa học, bài viết của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu, người quan tâm đến từ các trường ĐH-CĐ, Học viện, Viện nghiên cứu, cơ quan tuyên giáo, đơn vị khoa học quân sự, bảo tàng... Kết quả nghiên cứu và bài viết gửi đến hội thảo chia làm ba chủ đề: Thống nhất nước nhà là con đường sống còn của nhân dân ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam-miền Nam với Bác Hồ; Như có Bác Hồ trong ngày vui thống nhất.

Với tham luận “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, Đại tá Trần Thanh Tâm, Lữ đoàn 125, đánh giá: Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích và là biểu tượng có một không hai của dân tộc. Đây là phương thức vận chuyển đơn giản nhưng mang lại quả cao trong thực hiện viện trợ chiến lược cho cách mạng miền Nam. Con đường huyền thoại này mặc dù bị phong tỏa, ngăn chặn quyết liệt, đánh phá ác liệt nhưng đã vận chuyển hàng nghìn lượt người và 100.000 tấn vũ khí vào miền Nam. Đến nay đã 54 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị về về sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình và sự quan tâm đặc biệt của Bác với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đường này. Đó cũng là tình cảm của Người với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm