Đầu năm, Philippines cháy rụi 800 nhà, 351 người bị thương

Theo tờ Sputnik News (Nga), đám cháy bắt đầu bùng lên từ lúc 6:45 sáng ngày 1-1. Vụ cháy bùng lên tại một khu ổ chuột tại thành phố Quezon, chính vì thế lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

 Vụ cháy tại Quezon đã thiêu rụi hơn 800 căn nhà

Người dân tại khu vực đã kịp thời sơ tán. Đám cháy tuy lan nhanh và thiêu rụi hơn 800 căn nhà, nhưng theo tờ Rappler của Phillipines, đã làm 3 người chết và hai người bị thương nhưng không bị nguy kịch đến tính mạng.

Theo các quan chức Philippines, có khoảng 4000 người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trên. Thành phố Quezon nằm trong khu vực thủ đô của Philippines – Metro Manila. 

Vụ cháy đã buộc thành phố và các vùng lân cận phải huy động đến gần 100 xe cứu hỏa đến hiện trường. Phải mất gần 3 tiếng rưỡi sau khi bùng phát thì lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được đám lửa.

Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy là do một nhóm trẻ con trong khu vực đã nổ pháo mừng năm mới, mặc cho việc “chơi pháo” đã bị nhà nước Philippines cấm từ lâu.

Nạn nhân của một vụ chơi pháo trái phép tại Manila (Ảnh: Manila Times) 

Theo thông tin mới nhất từ tờ PhilStar của Philippines,hiện con số thương vong do các trưởng hợp “chơi pháo” trái phép tại khu trung tâm thủ đô Manila đã lên đến 3 người chết và 351 người bị thương, trong đó có ba trường hợp bị trúng miểng pháo và hai trường hợp bị bỏng nặng vì pháo cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm