Đẩy bạn xuống sông, lãnh ba năm tù

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo cũng đã tự nguyện chấp nhận việc bồi thường thêm như trên.

Trước đó ngày 12-4, Nam đã bị TAND huyện Hòa Thành xử sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại 70 triệu đồng. Sau đó gia đình người bị hại đã kháng cáo yêu cầu tòa chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích sang tội giết người và tăng số tiền bồi thường dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa chỉ chấp nhận nội dung kháng cáo về tăng bồi thường. Về kháng cáo chuyển tội danh sang giết người, tòa cho rằng cấp sơ thẩm xử bị cáo tội cố ý gây thương tích là đúng, bởi xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, hành vi đánh và đẩy xuống sông của bị cáo không có ý định tước đoạt tính mạng của anh L...

Theo hồ sơ, ngày 28-10-2015, Nam và người bị hại N.V.L. cùng ba người nữa tổ chức uống bia tại chiếc ghe của Nam đang neo đậu trên sông Vàm Cỏ thuộc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Trong lúc nhậu, giữa bị cáo và anh L. xảy ra cự cãi, Nam dùng phần cán một cây dao đánh vào trán anh L.. Được can ngăn thì Nam bỏ đi đi lên bờ sông. Một lúc sau quay lại, thấy anh L. cầm cây sắt đứng trên mui ghe của Nam, hai người tiếp tục cãi nhau.  Đứng đối diện với anh L., Nam dùng tay đánh trúng ngực và đẩy anh L. té ngã trúng vào thành ghe của một người khác đang neo đậu gần đó.

Hậu quả là anh L. bị té xuống sông Vàm Cỏ dẫn đến tử vong.

Kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận anh L. tử vong vì nguyên nhân bị ngạt nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm