Dậy từ lúc 4 giờ, bỏ bữa sáng để tiếp sức mùa thi

(PLO)- Ngoài tâm thế sẵn sàng chiến đấu của các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 thì các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cũng là lực lượng nòng cốt khiến các điểm thi trở nên hào hứng hơn bao giờ hết...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, HS lớp 12 cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc Gia 2022. Ngoài sự tâm thế sẵn sàng chiến đấu của các thí sinh thì từ lúc 5 giờ 30 sáng, đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Văn Hiến đã sẵn sàng tại điểm thi THCS Đồng Khởi chuẩn bị công tác hỗ trợ các bạn thí sinh.

Không quản nắng mưa, hỗ trợ thí sinh hết mình

Với tâm trạng hào hứng trong ngày đầu ra quân tại điểm thi trường THCS Đồng Khởi (quận Tân Phú, TP.HCM), bạn Võ Thị Phương Thảo- trưởng nhóm tiếp sức mùa thi trường ĐH Văn Hiến cho biết, đây là lần đầu tiên Thảo tham gia được tiếp sức mùa thi tại TP.HCM nên khá là áp lực. Tuy nhiên nhờ có kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khác từ trước nên bạn cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Nhóm tiếp sức mùa thi trường ĐH Văn Hiến tại điểm thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Nhóm tiếp sức mùa thi trường ĐH Văn Hiến tại điểm thi. Ảnh: TÚ NGÂN

“Em và các bạn trong nhóm có mặt chuẩn bị từ lúc 5 giờ 30 sáng, để chuẩn bị nước, viết , một số đồ ăn nhẹ… Ngoài ra do điều thời tiết thay đổi thất thường nên nhóm chúng em còn chuẩn bị cả dù và áo mưa để hỗ trợ các bạn thí sinh” – Thảo nói.

Các bạn tình nguyện viên vẽ tranh cổ vũ tinh thần sĩ tử. Ảnh: TÚ NGÂN

Các bạn tình nguyện viên vẽ tranh cổ vũ tinh thần sĩ tử. Ảnh: TÚ NGÂN

Từ sớm các bạn tình nguyện viên đã có mặt để đón chờ các sĩ tử. Ảnh: TÚ NGÂN

Từ sớm các bạn tình nguyện viên đã có mặt để đón chờ các sĩ tử. Ảnh: TÚ NGÂN

Ăn vội bữa sáng, sau khi các thí sinh đã ổn định vào phòng thi em Nguyễn Thị Phương Nhi sinh viên năm nhất, trường ĐH Văn Hiến chia sẻ thêm: “Em dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị, nhà em ở Bình Chánh di chuyển đến đây hơn 10km. Nhưng em thấy rất vui vì được tham gia hoạt động tình nguyện này, em thấy bản thân mình còn nôn nóng hơn cả các thí sinh”.

Em Nguyễn Thị Phương Nhi (trái) và bạn Lê Gia Hân sinh viên năm nhất, trường ĐH Văn Hiến ăn vội bữa sáng sau khi thí sinh đã vào phòng thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Em Nguyễn Thị Phương Nhi (trái) và bạn Lê Gia Hân sinh viên năm nhất, trường ĐH Văn Hiến ăn vội bữa sáng sau khi thí sinh đã vào phòng thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Tương tự, tại điểm thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TP.HCM) Nguyễn Lê Khang thành viên đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Bách Khoa chia sẻ: “Khi tham gia những hoạt động tình nguyện lần này làm em cảm thấy bản thân mình có đóng góp cho xã hội, đây là điều trước nay em chưa làm bao giờ”.

Nước uống được các bạn chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Thảo Phương

Trước cổng điểm thi THPT Trần Quang Khải (quận 11), giữa cái nắng chói chang của buổi trưa Sài Gòn tháng 7, các tình nguyện viên hăng hái làm nhiệm vụ tiếp sức cho các thí sinh. Ngoài phát nước, bút chì cho thí sinh, các TNV còn đặc biệt chuẩn bị các câu slogan mang ý nghĩa cổ vũ, tiếp sức cho sĩ tử thi tốt.

Các TNV đặc biệt chuẩn bị các câu slogan mang ý nghĩa cổ vũ, tiếp sức cho sĩ tử thi tốt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các TNV đặc biệt chuẩn bị các câu slogan mang ý nghĩa cổ vũ, tiếp sức cho sĩ tử thi tốt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được biết các TNV đăng ký chiến dịch tiếp sức mùa thi thông qua trang TSMT của TP. Trưởng nhóm đội TSMT tại đây là Lâm Thị Cẩm Giang (SV trường ĐH Sư phạm). Giang cho biết đây là lần thứ 2 tham gia tiếp sức. Lần đầu tham gia là lúc SV năm 2. Năm ngoái vì dịch nên Giang đã về quê và không tham gia được.

Các TNV đăng ký chiến dịch tiếp sức mùa thi thông qua trang TSMT của TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các TNV đăng ký chiến dịch tiếp sức mùa thi thông qua trang TSMT của TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Riêng bản thân em và các bạn trong đội đều hào hứng tham gia dù đây là dịp nghỉ hè. Trước đây khi thi mình đã hỗ trợ nên bây giờ em muốn hỗ trợ lại để tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh thi thật tốt" - Giang nói.

Các slogan được TNV chủ động thiết kế thêm với những khẩu hiệu như "Quyết lấy điểm 10", "Đậu NV 1", "Team 2k4 tự tin chiến thắng", "Mang 10 về cho mẹ",...

Các slogan được TNV chủ động thiết kế thêm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các slogan được TNV chủ động thiết kế thêm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thành viên đội TSMT - Phạm Thị Thuỳ Quyên (SV năm 3 trường ĐH Sư Phạm) lần đầu tham gia TSMT. "Em thấy khá thú vị khi được tiếp sức cho các thí sinh, giúp các bạn tự tin và thi tốt. Em nghĩ lúc mình thi đã được các anh chị tận tình giúp đỡ nên bây giờ muốn được giúp đỡ lại các thí sinh. Em hy vọng các sĩ tử luôn bình tĩnh, tự tin, tin vào chính mình và làm bài hết sức" - Quyên nói.

"Hy vọng các sĩ tử luôn bình tĩnh, tự tin, tin vào chính mình và làm bài hết sức". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Hy vọng các sĩ tử luôn bình tĩnh, tự tin, tin vào chính mình và làm bài hết sức". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

3 năm trụ một điểm thi

Đào Tuyết Như, SV năm 4 ngành Ngôn ngữ học trường ĐH Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết bạn tham gia 4 năm thì 3 năm liền là trưởng điểm tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Tuyết Như đang phân công công việc cho các thành viên trong đội của mình". Ảnh: Trí Nhiên

Tuyết Như đang phân công công việc cho các thành viên trong đội của mình". Ảnh: Trí Nhiên

"Cảm thấy hạnh phúc vì mình giúp được cho các em, cổ động các em, cho các em cảm giác được quan tâm như ở nhà. Thay vì chỉ nằm nhà chơi hoặc đi làm, em dành vài ngày tham gia hoạt động tình nguyện, như một kỷ niệm của cuộc đời".

Như nhớ nhất là những ngày che mưa cho các thí sinh, đưa các em vàotaajn phòng thi. "Mình chịu ướt chút xíu nhưng các em được an toàn vào phòng thi, mình vui rồi".

Khi các thí sinh bắt đầu làm bài thi cũng là lúc các bạn tranh thủ ôn bài chuẩn bị mùa thi học kỳ. Hay tranh thủ làm các vật dụng xinh xinh dành tặng các bạn thí sinh.

"Em mong các bạn thí sinh bình tĩnh, đọc kỹ đề thi để hoàn thành thật tốt bài thi, đạt được ước mơ vào đúng ngành, đúng nghề mình đã chọn", Như tâm sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm