Những tấm 'bảng nhắc bài' cực đáng yêu của đội tiếp sức mùa thi

(PLO)- Những tấm bảng với dòng chữ “Xuân Quỳnh là nữ, Xuân Diệu là nam” hay 3 tên tác giả cho 3 tác phẩm văn học vẫn còn sống xuất hiện trước điểm thi THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) làm không khí thi cử thêm rộn ràng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ sáng sớm 7-7, đội tiếp sức mùa thi của trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã có mặt tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn hỗ trợ các thí sinh.

Để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử ở môn thi đầu tiên, đội tiếp sức đã chuẩn bị những tấm bảng siêu dễ thương nhằm “nhắc nhẹ” một số điều đặc biệt của môn Ngữ văn: “Xuân Quỳnh là nữ, Xuân Diệu là nam” hay "Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Trung Thành vẫn còn sống" khiến cổng trường thêm rộn ràng.

Những tấm bảng "nhắc nhẹ" một số lưu ý đặc biệt về môn Văn siêu dễ thương của đội tiếp sức mùa thi.

Những tấm bảng "nhắc nhẹ" một số lưu ý đặc biệt về môn Văn siêu dễ thương của đội tiếp sức mùa thi.

Thành Danh, đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM chia sẻ: "Em muốn gửi một thông điệp nho nhỏ để các bạn bình tinh, vừa có đủ kiến thức tự tin bước vào kì thi, nên là các bạn 2k4 ơi hãy cố lên. Nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn một số tác giả đã mất, tụi em cũng gửi đến những lời động viên cho các sĩ có tinh thần làm bài thật tốt".


Bạn có biết gì không? "Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Trung Thành vẫn còn sống".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm