De Minaur khiến Djokovic nếm trải thất bại đầu tiên của mùa giải

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic nếm trải thất bại đầu tiên trước Alex de Minaur, khiến tuyển Serbia mất hy vọng vào bán kết United Cup – giải quần vợt đồng đội nam nữ thế giới tranh tài ở Úc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic nếm trải thất bại
Thất bại của tay vợt chủ lực Djokovic khiến tuyển Serbia bị loại. Ảnh: GETTY IMAGES

Tay vợt hạng 12 ATP, Minaur xuất sắc hạ gục Djokovic hai set cùng tỉ số 6-4, giúp chủ nhà Úc dẫn trước 1-0 trong trận tứ kết chạm trán đội tuyển Serbia.

De Minaur đã có màn trình diễn toàn diện cực kỳ đẳng cấp, khi anh giành được 33 trong số 34 điểm sau những pha giao bóng một trước Djokovic. Qua đó giành chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp sau 94 phút tranh tài.

Sau khi khiến Djokovic nếm trải thất bại đầu tiên của mùa giải, De Minaur hồ hởi chia sẻ: “Nó cực kỳ đặc biệt. Novak là một đối thủ mạnh và những gì anh ấy thành công với tennis cũng rất đặc biệt. Cảm giác đó thật siêu thực, tuyệt vời và tôi rất vui khi được làm điều đó ở Perth cho nước Úc.

Khi đối đầu với Novak, bạn phải ra sân, tận hưởng trận đấu và lùi một bước. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy tiếp tục chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Hôm nay là ngày của tôi và tôi rất vui vì đã có thể giành được chiến thắng”.

Với chiến thắng khiến Djokovic nếm trải thất bại đầu tiên, De Minaur đã đưa tuyển Úc đoạt suất vào bán kết. Bởi ở trận đơn nữ sau đó, đồng đội Ajla Tomljanovic cũng hạ gục Natalija Stevanovic 2-0 trong trận đấu trên sân RAC.

“Tôi có mặt ở đây cố gắng trở nên tốt hơn, đồng thời chứng minh nhiều người đã sai. Cuối cùng, tôi đã đánh bại đối thủ lớn nhất và mạnh nhất. Tôi sẽ thể hiện sự đa dạng trong lối chơi của mình và rất vui vì có thể đạt được đẳng cấp này vào ngày hôm nay”, De Minaur thổ lộ thêm.

demon-uc-2024-wednesday-2303.jpg
Tay vợt hạng 12 ATP, Alex de Minaur mừng trận thắng đối thủ số 1 thế giới.

Kể từ thất bại trước Hyeon Chung tại tứ kết Úc mở rộng 2018, đây là đầu tiên Djokovic nếm trải thất bại tại “xứ sở chuột túi”. Trụ cột của tuyển Serbia đạt phong độ thấp hơn nhiều so với những gì anh đã thể hiện trong trận thắng mở màn mùa giải trước Zhang Zhizhen và Jiri Lehecka. Cùng với đó, Nole còn chật vật với vấn đề ở cổ tay phải, khiến anh nhiều lần nhờ trợ giúp y tế trong trận gặp Lehecka hôm qua.

Mặc dù cứu được hai break point đầu tiên duy trì tỉ số 4-3 trong set mở màn, nhưng Djokovic có dấu hiệu về thể lực đã không thể đứng vững ở bàn tiếp theo, để De Minaur đoạt break sau đó cầm giao bóng ấn định tỉ số 6-4.

Ở set hai, Djokovic chơi nỗ lực cũng không thể xuyên thủng De Minaur, khi tay vợt người Úc thể hiện khả năng phòng thủ nhanh như điện, kết hợp với các cú giao bóng vượt trội để khép lại chiến thắng xứng đáng ở Perth.

Tại bán kết, Alex de Minaur và các đồng đội tuyển Úc sẽ tranh vé vào chung kết với đội thắng giữa cặp đấu của tuyển Đức và Hy Lạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm